Doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc xe điện Mỹ đối mặt với nhiều thách thức

Theo báo cáo gần đây của của BloombergNEF (BNEF), việc lắp đặt trạm sạc xe điện của Mỹ đã giảm đáng kể trong năm 2023 khi các công ty phải vật lộn với những thách thức về tài chính.
Chú thích ảnh
Người dân sạc điện cho ô tô tại một trạm sạc của Tesla ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo cho biết việc lắp đặt hệ thống trạm sạc xe điện công cộng của Mỹ thấp hơn 76% so với dự báo của BNEF trong năm 2023 và dự kiến sẽ tụt hậu so với Trung Quốc và châu Âu trong năm 2024. Theo BNEF, việc thiếu đầu tư từ các nhà khai thác trạm sạc có thể một phần do các công ty đang chờ nguồn vốn liên bang từ chương trình cơ sở hạ tầng xe điện quốc gia.

Báo cáo cho thấy năm 2023, các công ty ChargePoint Holdings và Electrify America đã tăng trưởng nhẹ với việc lắp đặt lần lượt 410 và 588 trạm sạc nhanh. Trong khi đó EVgo bổ sung 850 trạm sạc nhanh, ít hơn nhiều so với việc lắp đặt thêm 6.000 trạm sạc của hãng xe điện Tesla. Electrify America báo cáo đã lắp đặt 466 bộ sạc nhanh vào năm 2023.

BNEF cũng cảnh báo các doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc xe điện sẽ phải vật lộn với môi trường tài chính đầy thách thức và hoạt động kém hiệu quả vào năm 2024, dẫn đến nhiều vụ thâu tóm hơn khi các công ty tìm cách phát triển và tồn tại.

Trong khi đó, một số công ty lắp đặt trạm sạc ở Mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Tesla, công ty đã xây dựng một mạng lưới trạm sạc rộng lớn với thiết kế đầu nối khác với đầu nối trạm sạc của các công ty khác.

Cổ phiếu của các công ty kinh doanh trạm sạc điện đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2023 khi các nhà khai thác phải vật lộn với doanh số bán hàng chậm. ChargePoint, công ty vận hành mạng lưới sạc xe điện lớn nhất nước Mỹ, đã mất 75% giá trị thị trường vào năm 2023 và phải thay thế Giám đốc điều hành.

Theo Giám đốc điều hành mới của ChargePoint Rick Wilmer, nhiều khách hàng đã ngần ngại đầu tư vào lắp đặt các trạm sạc trong năm 2023 do triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình đang được cải thiện khi ngày càng có nhiều dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể "hạ cánh mềm" trong năm 2023.

Hồng Nguyên - Pv TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.