Mercedes-Benz công bố kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Bắc Mỹ

Nhà sản xuất ô tô hạng sang Mercedes-Benz mới đây cho hay đã sẵn sàng đầu tư hàng tỷ euro để xây dựng 10.000 điểm sạc nhanh ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vào năm 2030.

Theo thông báo công bố tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2023 đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ (diễn ra từ ngày 5 – 8/1), Mercedes-Benz cho hay sẽ bắt đầu xây dựng hệ thống trạm sạc ở Bắc Mỹ trong năm nay. Công ty đang nhắm mục tiêu xây dựng 2.500 điểm sạc tại 400 địa điểm trên hầu hết các bang của Mỹ và Canada vào năm 2027.

Mercedes-Benz sẽ chia sẻ khoản đầu tư hơn 1 tỷ euro (1,06 tỷ USD) cho tới năm 2030 tại Bắc Mỹ với công ty con MN8 Energy của ngân hàng Goldman Sachs. MN8 Energy là nhà sản xuất năng lượng tái tạo và nhà điều hành bộ lưu trữ pin, đồng thời có quan hệ hợp tác công nghệ với công ty quản lý mạng lưới sạc ChargePoint.

Giám đốc điều hành MN8 Jon Yoder cho biết công ty dự kiến sẽ có lãi trong vòng 5 - 7 năm. Thời điểm đó có thể đến sớm hơn nếu công ty nhận được trợ cấp hoặc nếu tỷ lệ sử dụng cao hơn dự kiến.

Mercedes-Benz đang tiến hành các cuộc thảo luận với những đối tác tiềm năng để xây dựng mạng lưới trạm sạc ở châu Âu và Trung Quốc. Nỗ lực của công ty diễn ra khi một số cuộc khảo sát cho thấy người tiêu dùng trên khắp thế giới chưa hứng thú với việc  mua xe điện, chủ yếu vì thiếu cơ sở hạ tầng cho việc sạc pin.

Theo số liệu công bố hồi tháng 7/2022 từ Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL), nước này có khoảng 140.000 trạm sạc xe điện công cộng.

Tại châu Âu, nơi Mercedes-Benz tham gia liên doanh phát triển trạm sạc có tên Ionity với Volkswagen, BMW, Ford và Hyundai, cơ sở hạ tầng sạc có sự phát triển hơn với khoảng 375.000 điểm sạc có sẵn tính tới cuối năm 2021 theo một nghiên cứu của công ty tư vấn McKinsey. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý khu vực này cần ít nhất 3,4 triệu điểm sạc vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu dự kiến gia tăng.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.