Mỹ ban hành quy định mới về hệ thống trạm sạc xe điện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành bộ quy định mới về hệ thống trạm sạc xe điện quốc gia, trong đó yêu cầu các trạm sạc phải được lắp ráp tại các nhà máy ở Mỹ và tỷ lệ nội địa hóa của các trạm sạc phải đạt mức 55% vào năm 2024.
Chú thích ảnh
Xe điện của Tesla tại một trạm sạc điện ở Arlington, bang Virginia (Mỹ). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính quyền Mỹ hy vọng các quy định mới, được ban hành sau gần 8 tháng thảo luận, sẽ tạo ra những bước chuyển đổi lớn đối với hệ thống giao thông của đất nước. Bộ quy tắc hướng đến mục tiêu cung cấp cho người dùng quyền tiếp cận không giới hạn các mạng lưới các trạm sạc xe điện đang được phát triển trên khắp nước Mỹ, trong đó có cả các trạm sạc của hãng xe điện Tesla.

Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2021 đã dành 7,5 tỷ USD để tài trợ cho các dự án sản xuất, lắp đặt trạm sạc xe điện. Theo đạo luật này, các dự án cơ sở hạ tầng liên bang như trạm sạc xe điện phải có ít nhất 55% linh/phụ kiện do Mỹ sản xuất và tất cả quá trình lắp ráp phải được thực hiện ở trong nước. Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải Mỹ đã đề xuất bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn về tỷ lệ linh kiện sản xuất trong nước với các trạm sạc xe điện từ tháng 7/2024. Chính quyền Mỹ cũng quy định bộ sạc xe điện phải được lắp ráp tại một nhà máy trong nước và tất cả vỏ của bộ sạc phải được sản xuất tại Mỹ.

Quy định mới cũng yêu cầu các công ty muốn nhận được tài trợ từ khoản ngân sách liên bang trị giá 7,5 tỷ USD phải áp dụng các tiêu chuẩn của Mỹ cho các đầu sạc, được gọi là "Hệ thống sạc kết hợp" (CCS) và sử dụng các lựa chọn thanh toán dễ tích hợp với điện thoại thông minh. 

Xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện là một phần trọng tâm trong kế hoạch của Tổng thống Joe Biden nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu 50% tổng doanh số bán xe mới là xe điện vào năm 2030. Tuy nhiên, tình trạng thiếu trạm sạc trên các tuyến đường đã làm chậm tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Mỹ.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.