Trung Quốc tăng cường tàu quanh giàn khoan trái phép

Ngày 21/5, Trung Quốc duy trì 95 chiếc tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981, đồng thời bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng và trên mỗi hướng Trung Quốc tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn.
Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: Ngày 21/5, Trung Quốc duy trì 95 chiếc tàu các loại hoạt động bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981, đồng thời bố trí các tàu bảo vệ trên nhiều hướng và trên mỗi hướng Trung Quốc tăng cường từ 2 đến 3 tàu kéo loại lớn. Các tàu này luôn cơ động tiếp cận và sẵn sàng phun nước, đâm va vào các tàu của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày, các tàu cá vỏ sắt Trung Quốc đã áp sát, đe dọa, chặn, ép tàu cá vỏ gỗ của các ngư dân Việt Nam ra xa khu vực giàn khoan và sẵn sàng đâm va vào các tàu cá Việt Nam.
Trung Quốc tăng cường tàu quanh giàn khoan trái phép ảnh 1

Tàu Trung Quốc lập hàng rào bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981. Ảnh TTXVN

Trước hành động hung hăng, ngang ngược trên, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên trì tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 ở khoảng cách từ 5,5 đến 6,5 hải lý và tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan cũng như các tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.Lúc 8 giờ 5 phút, tàu Trung Quốc số hiệu 3411 thường xuyên theo sát tàu Cảnh sát biển 8003 của Việt Nam ở khoảng cách 1 hải lý. Lúc 8 giờ 38 phút, tàu Cảnh sát biển 8001 đã phát hiện 1 máy bay trinh sát của Trung Quốc số hiệu J-9-B7175 ở độ cao 300 mét bay xung quanh khu vực tàu Cảnh sát biển 8001 để quay phim, chụp ảnh các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đến 8 giờ 48 phút, máy bay này mới bay về và hạ cánh trên giàn khoan Hải Dương - 981.Tiếp đó, lúc 8 giờ 40 phút, tàu Cảnh sát biển 8003 phát hiện 1 máy bay trực thăng của Trung Quốc bay xung quanh giàn khoan Hải Dương - 981 ở độ cao 200 đến 300 mét. Lúc 9 giờ 15 phút, tàu Cảnh sát biển 4032 hoạt động ở Nam Đông Nam cách giàn khoan 7,5 hải lý, các tàu Trung Quốc số hiệu 2101, 32101 đã cơ động tiếp cận và sẵn sàng đâm va vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam.Cũng trong sáng 21/5, lúc 9 giờ 20 phút, tàu Cảnh sát biển 8003 lại phát hiện máy bay trực thăng của Trung Quốc số hiệu B7115 bay lượn 4 vòng xung quanh tàu ở độ cao 100 đến 150 mét. Đến 9 giờ 45 phút, máy bay này bay về và đậu trên tàu 3383 của Trung Quốc. Lúc 10 giờ 10 phút, tàu Cảnh sát biển 8003 quan sát xung quanh khu vực phát hiện có 66 tàu Trung Quốc.Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, tất cả cán bộ, chiến sỹ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, thực hiện đúng đối sách đề ra.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.