Liên tiếp diễn tập quân sự, Mỹ và Trung Quốc đang 'nắn gân' nhau ở Biển Đông?

Chỉ trong vòng một tuần, cả Trung Quốc và Mỹ đều tổ chức riêng những cuộc tập trận không quân và hải quân trên Biển Đông với sự tham gia của hàng loạt vũ khí hạng nặng.

RT dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho biết Mỹ đã cử hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer thực hiện nhiệm vụ tập trận kéo dài 10 tiếng qua Biển Đông. Hai chiến đấu cơ này cùng cất cánh từ căn cứ không quân Andersen, đảo Guam.

Liên tiếp diễn tập quân sự, Mỹ và Trung Quốc đang 'nắn gân' nhau ở Biển Đông? ảnh 1

Hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B Lancer trên vùng trời Biển Đông.

Cuộc tập trận được tiến hành hôm 8/6 với sự phối hợp giữa B-1B Lancer và tàu khu trục USS Sterett lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ.

Ngày 9/6 Trung Quốc đưa ra khẳng định rằng nước này đã giám sát cuộc tập trận trên.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo: “Bắc Kinh luôn duy trì cảnh giác và giám sát hiệu quả các hoạt động quân sự của quốc gia khác tại Biển Đông”.

Trước đó, vào ngày 5/6 quân đội Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận hải quân và không quân ngoài khơi Hong Kong (Trung Quốc). Nhiệm vụ tuần tra gồm 3 trực thăng và hai tàu chiến lớp 056 là Qinzhou và Huizhou.

Theo đó, các tàu chiến trên nổ neo từ căn cứ hải quân Ngong Shuen Chau và rẽ sóng qua Cảng Victoria tại Hong Kong (Trung Quốc) rồi hướng về phía Bắc qua Kênh East Lamma ở phía Tây Nam đặc khu hành chính đặc biệt này. Trong khi đó, các trực thăng cất cánh từ căn cứ không quân Shek Kong.

Các cuộc tập trận này đều diễn ra một tuần sau khi tàu Mỹ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tuần tra tự do hàng hải Biển Đông dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. 

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết tàu USS Dewey ngày 25/5 đã đi vào vùng trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông.Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác ở quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị".

Hà Linh/BáoTin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.