Thượng nghị sĩ McCain: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John McCain ngày 30/5 nhận định rằng Trung Quốc đang hành xử như “một kẻ bắt nạt” khi quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.

Thượng nghị sĩ John McCain đồng thời cho rằng Mỹ cần cùng đồng minh đương đầu với hành động này của Trung Quốc để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Thượng nghị sĩ McCain: Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế ở Biển Đông ảnh 1

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, trong khi phát biểu tại Sydney (Australia), thượng nghị sĩ McCain nhận xét Trung Quốc đang bành trướng khắp toàn cầu và điều này được thể hiện rõ qua việc quân sự hóa các đảo mà nước này bồi đắp (trái phép) ở Biển Đông.

Thượng nghị sĩ 80 tuổi khẳng định các động thái này của Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế.

Phát biểu của thượng nghị sĩ McCain có thể sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khi mà chỉ vài ngày nữa đoàn đại biểu của hai quốc gia này sẽ tham dự một hội nghị an ninh khu vực tổ chức tại Singapore. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ lại đang muốn Trung Quốc hợp tác trong việc giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Mỹ ước tính rằng trong vòng 3 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp (trái phép) thêm 1.300 ha đất lên 7 đảo tại Biển Đông để xây đường băng cho máy bay, cảng biển, nhà chứa phi cơ và dựng thiết bị liên lạc.

Để phản đối lại sự hung hăng của Trung Quốc, Mỹ đã thực hiện những cuộc tuần tra hàng hải tự do trên Biển Đông. Gần đây nhất là cuộc tuần tra do tàu USS Dewey của Mỹ thực hiện vào ngày 24/5 gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Các đồng minh của Mỹ như Australia từng từ chối tham gia tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông. Do vậy, mặc dù ông McCain không kêu gọi Australia cùng Mỹ tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông nhưng thượng nghị sĩ này nhấn mạnh các đồng minh của Washington nên cùng hợp tác để tìm giải pháp hòa bình.

Theo phán quyết công bố ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan), yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" đối với các vùng biển nằm trong "đường 9 đoạn" là trái với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Phán quyết của Tòa Trọng tài khẳng định Trung Quốc không có căn cứ lịch sử nào về vùng biển ở Biển Đông và Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý để đưa ra những tuyên bố về "các quyền lịch sử" đối với những nguồn tài nguyên trong cái mà Bắc Kinh gọi là "đường 9 đoạn".

Liên quan tới vấn đề Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh: “Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Vì vậy, mọi việc làm của các bên khác trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị".

Quang Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.