Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Mỹ về vụ chặn máy bay ở Biển Đông

Ngày 28/5, Trung Quốc đã phủ nhận lời cáo buộc của Lầu Năm Góc rằng vụ chạm trán giữa các máy bay chiến đấu của nước này với một máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông là "không thận trọng và không chuyên nghiệp".
Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Mỹ về vụ chặn máy bay ở Biển Đông ảnh 1

Chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã khẳng định báo cáo của Lầu Năm Góc về vụ việc là "không đúng sự thật". Một thông báo trên trang mạng của bộ này nêu rõ: "Ngày 25/5, một chiếc máy bay tuần tra của Mỹ đã thực hiện các hoạt động do thám trong không phận phía Đông Nam của Hong Kong, Trung Quốc. Máy bay quân sự Trung Quốc đã tiến hành nhận dạng phù hợp với luật pháp. Các chiến dịch này diễn ra chuyên nghiệp và thận trọng".

Trước đó, theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Gary Ross, 2 máy bay chiến đấu Trung Quốc J-10 đã ngăn chặn một máy bay P-3 của Hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại không phận quốc tế hôm 24/5. Washington cho rằng động thái này là "không thận trọng và không chuyên nghiệp", đồng thời cam kết sẽ bày tỏ quan ngại với chính quyền Bắc Kinh.

Căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang trong những năm gần đây liên quan đến Biển Đông tranh chấp, vùng biển mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền phi pháp với hầu hết diện tích, bất chấp những phản đối của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.