Giật mình về cự ly hai chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ

Hai máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Trung Quốc ngày 17/5 đã bay áp sát và xua đuổi một máy bay “đánh hơi” hạt nhân của Mỹ trên Biển Hoa Đông ở khoảng cách chưa đầy 50 mét.

Kênh CNN dẫn lời một số quan chức Mỹ đưa tin, vụ chặn đầu ở cự ly gần đến giật mình trên xảy ra khi chiếc WC-135 Constant Phoenix của Không quân Mỹ đang làm nhiệm vụ dò tìm mảnh vỡ phóng xạ sau một vụ nổ hạt nhân ở trên vùng không phận quốc tế gần Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, các quan chức này từ chối đánh giá vụ chạm trán với máy bay Trung Quốc có nguy hiểm hay không.

Các phi công của máy bay Constant Phoenix đã mô tả vụ chạm trán là một hành động “không chuyên nghiệp”. Đội bay cho biết họ đã tuân thủ đúng theo luật pháp quốc tế.

“Vấn đề đã được thông báo với phía Trung Quốc thông qua các kênh quân sự và ngoại giao thích hợp”, người phát ngôn của Không quân Mỹ Lori Hodge cho hay.

Máy bay Constant Phoenix bốn động cơ, còn được gọi là máy bay “đánh hơi hạt nhân”, được bố trí tại căn cứ Offutt thuộc bang Nebraska, Mỹ. Máy bay này từng được sử dụng làm nhiệm vụ thu thập các bằng chứng thử hạt nhân của Triều Tiên.

Tháng 2 vừa qua, một máy bay trinh sát loại KJ-200 của Trung Quốc đã tiếp cận máy bay P-3 Orion của Mỹ trong cự ly 300 mét trên vùng không phận Biển Đông. Một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã lên án vụ việc  là “không an toàn”.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).