Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên tiếng cảnh cáo những người đồng cấp Trung Quốc rằng chính sách đối ngoại nước họ sẽ gây ra xung đột ở khu vực Thái Bình Dương.
Chỉ trong vòng một tuần, cả Trung Quốc và Mỹ đều tổ chức riêng những cuộc tập trận không quân và hải quân trên Biển Đông với sự tham gia của hàng loạt vũ khí hạng nặng.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John McCain ngày 30/5 nhận định rằng Trung Quốc đang hành xử như “một kẻ bắt nạt” khi quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
Washington sẽ không dịu bớt lập trường về vấn đề Biển Đông nhằm giành được sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vừa ra thông cáo chung kêu gọi thực thi phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế vô hiệu hóa những tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông.
Chiến hạm trên, với tên gọi Lục Bàn Thủy, sẽ thuộc biên chế Hạm đội Nam Hải – lực lượng chuyên trách các hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông.
Hạn chế những yếu tố bất lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản, môi trường biển là hướng đi của tỉnh Nam Định trong khai thác, phát triển kinh tế biển, giúp ngư dân bám biển, nâng cao thu nhập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre ngày 21/3 cho biết Philippines có kế hoạch phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc chuẩn bị lắp đặt trạm radar để giám sát môi trường trên bãi cạn Scarborough đang tranh chấp (mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham) ở Biển Đông.
Ngày 17/3, tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Lang Chánh tổ chức khai mạc triển lãm lưu động trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.
Chuyên gia Mỹ đề xuất nước này có thể vận động thiết lập một tổ chức an ninh tập thể tạo ra khả năng răn đe nhằm mục đích ngăn chặn sự phiêu lưu của Trung Quốc và thay đổi các tính toán chiến lược của Bắc Kinh trong hoạt động xây dựng đảo trái phép ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9/3 cho biết ông "lo lắng" trước điều mà ông tin rằng các tàu Trung Quốc mang sứ mệnh khảo sát đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (EEZ) và khu vực thuộc thềm lục địa của Philippines.
Cuối tháng 11/2016, USS Decatur trở thành tàu khu trục đầu tiên của Hạm đội 3 tuần tra Biển Đông và lần này, nhiệm vụ được giao không chỉ cho tàu khu trục, mà còn có cả tàu tuần dương và đặc biệt là tàu sân bay USS Carl Vinson. Dường như, một bước chuyển mới đã xuất hiện.
Thượng nghị sĩ Mỹ Dan Sullivan lên án các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông sau khi xuất hiện các thông tin về việc Bắc Kinh sắp hoàn tất hạ tầng lắp đặt vũ khí trên 3 đảo nhân tạo trái phép.
Cuối tháng 2, tàu sân bay USS Carl Vinson lực lưỡng 97.000 tấn đã trở thành tâm điểm của truyền thông khi tự tin rẽ nước tiến tới Biển Đông, đây là một trong số những chiến hạm của hải quân Mỹ có mặt tại vùng biển này trong thời gian gần đây.
Mỹ triển khai nhóm tàu tuần tra Biển Đông giữa lúc rộ tin Trung Quốc “gần như hoàn thành” các công trình “có thể chứa tên lửa”. Phải chăng một ván cờ địa chính trị mới đang thành hình?