Trung Quốc chính thức nối lại đường bay thẳng tới Ấn Độ

Chiều 9/11, hãng hàng không China Eastern Airlines đã khai trương đường bay thẳng Thượng Hải - Delhi, trở thành hãng hàng không Trung Quốc Đại lục đầu tiên nối lại các chuyến bay chở khách đến Ấn Độ trong năm 2025, sau 5 năm gián đoạn vì COVID-19 và căng thẳng biên giới.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines tại sân bay ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chuyến bay đầu tiên MU563, khai thác bằng Airbus A330, chở 248 hành khách và đạt công suất hơn 95% khi rời sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) đến sân bay Indira Gandhi (Delhi). China Eastern thông báo sẽ vận hành 3 chuyến bay/tuần vào mỗi thứ Tư, thứ Bảy, Chủ Nhật, đồng thời cho biết có thể tăng tần suất tùy theo nhu cầu. Hãng cũng lên kế hoạch nối lại tuyến Côn Minh - Kolkata và mở đường bay mới Thượng Hải - Mumbai.

Việc khôi phục kết nối hàng không giữa Trung Quốc và Ấn Độ được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, tạo hành lang giao thương - du lịch quan trọng giữa hai trung tâm kinh tế lớn của châu Á, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại, giáo dục và văn hóa song phương.

Hoạt động này diễn ra chỉ vài tuần sau khi hãng hàng không IndiGo nối lại đường bay giữa Kolkata và Quảng Châu hôm 26/10 - chuyến bay thương mại đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2020. IndiGo dự kiến mở thêm đường bay thẳng hằng ngày Delhi - Quảng Châu từ ngày 10/11.

Hiện quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang có dấu hiệu cải thiện sau nhiều vòng đàm phán quân sự - ngoại giao và thỏa thuận rút quân tại các điểm còn tranh chấp ở Đông Ladakh cuối năm ngoái.
Cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Kazan (Nga) sau đó đã mở đường cho việc khôi phục một số hoạt động song phương, trong đó có tuyến hành hương Kailash Mansarovar Yatra và các tuyến bay thương mại.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.