Trung Quốc - Ấn Độ khôi phục đường bay thẳng sau 5 năm gián đoạn

Trung Quốc và Ấn Độ chuẩn bị nối lại các chuyến bay thẳng sau 5 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến trong quá trình hàn gắn quan hệ sau những căng thẳng biên giới và dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 31/8/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo SCMP ngày 3/10, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nối lại các đường bay thẳng sau 5 năm gián đoạn, với chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành vào cuối tháng 10/2025. Động thái này cho thấy hai nước đang từng bước hạ nhiệt căng thẳng song phương trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, việc nối lại đường bay sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và tiêu chí vận hành của các hãng hàng không được chỉ định. IndiGo, hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, thông báo sẽ khai thác tuyến Kolkata - Quảng Châu từ ngày 26/10, đồng thời lên kế hoạch mở thêm đường bay New Delhi - Quảng Châu. Hãng Air India cũng dự kiến nối lại chặng Delhi - Thượng Hải vào cuối năm nay.

Các đường bay thẳng giữa hai nước bị gián đoạn từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 và tiếp tục bị đình trệ sau vụ đụng độ giữa quân đội hai nước tại thung lũng Galwan năm 2020 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Việc nối lại các chuyến bay thẳng được xem là một trong những bước đi thể hiện thiện chí bình thường hóa quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, New Delhi đã dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với du khách Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh chấp thuận cho tín đồ Ấn Độ hành hương đến các địa điểm tôn giáo tại Tây Tạng. Đồng thời, hai bên cũng khởi động thảo luận về việc khôi phục hoạt động thương mại biên giới qua các cửa khẩu được chỉ định.

Trong năm vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ duy trì nhiều kênh tiếp xúc cấp cao, từ đối thoại kỹ thuật về hàng không đến trao đổi tại các diễn đàn quốc tế. Điểm nhấn là cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hồi cuối tháng 8. Hai lãnh đạo nhất trí duy trì ổn định biên giới, coi nhau là đối tác phát triển thay vì đối thủ. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh tranh chấp biên giới không nên chi phối toàn bộ quan hệ song phương, trong khi Thủ tướng Modi khẳng định Trung - Ấn đều theo đuổi tự chủ chiến lược và không để bên thứ ba tác động.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.