Khóa họp 80 ĐHĐ LHQ: Thủ tướng Pakistan sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ

Ngày 26/9, phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 80 tổ chức tại New York (Mỹ), Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ và hoan nghênh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif phát biểu tại Islamabad. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi ông Sharif gặp ông Trump tại Nhà Trắng cùng với Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir. Ông Sharif  khẳng định: "Pakistan sẵn sàng cho cuộc đối thoại toàn diện và hướng đến kết quả với Ấn Độ về tất cả các vấn đề còn tồn tại. Nam Á cần sự lãnh đạo chủ động thay vì khiêu khích".

Thủ tướng Pakistan cũng gọi vai trò của Tổng thống Trump là "táo bạo và có tầm nhìn xa", hàm ý về lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ hồi tháng 5 dưới vai trò trung gian hòa giải của nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Sharif cho rằng nếu Tổng thống Trump không can thiệp kịp thời và kiên quyết thì hậu quả của một cuộc chiến toàn diện sẽ rất thảm khốc.

Việc Tổng thống Trump ủng hộ Pakistan đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden, vốn giữ khoảng cách với quốc gia Nam Á này do lo ngại về mối quan hệ của Islamabad với lực lượng Taliban trong cuộc xung đột kéo dài hai thập kỷ của Mỹ tại Afghanistan. 

Pakistan từ lâu đã tìm kiếm một vai trò quốc tế cho khu vực Kashmir đang được chia phần kiểm soát với Ấn Độ nhưng New Delhi từ chối và tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ  vùng Himalaya, nơi có đa số người Hồi giáo và thiểu số người Hindu sinh sống.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.