Mở đường bay thẳng nối 2 thủ đô của Nga và Triều Tiên

Bộ Giao thông Nga ngày 14/7 thông báo hãng hàng không Nordwind của nước này sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay thẳng, nối thủ đô Moskva (Nga) và thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên), từ ngày 27/7 tới.
Chú thích ảnh
 Máy bay của Hãng hàng không Nordwind của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây sẽ là đường bay thẳng đầu tiên nối thủ đô Moskva với thủ đô Bình Nhưỡng và là đường bay thẳng trực tiếp thứ hai giữa Nga và Triều Tiên.

Hãng hàng không Nordwind Airlines là một hãng hàng không tư nhân lớn tại Nga, chuyên phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế, trong đó có các tour du lịch phổ biến.

Trước đó, Cơ quan hàng không Nga đã cấp phép cho Nordwind thực hiện các chuyến bay thường kỳ nối Moskva - Bình Nhưỡng này. Thời gian của chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ. Dự kiến, mỗi tháng sẽ có 1 chuyến bay thẳng giữa 2 thủ đô. 

Hiện Air Koryo - hãng hàng không hàng đầu của Triều Tiên đang khai thác các chuyến bay trực tiếp nối Vladivostok và Bình Nhưỡng 3 lần mỗi tuần. Vé đi Bình Nhưỡng không thể mua riêng mà được bán cho du khách trong khuôn khổ các tour du lịch.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.