Trung -Ấn 'khẩu chiến' về tranh chấp biên giới

Trung Quốc ngày 1/12 đã hối thúc Ấn Độ kiềm chế để không gây phức tạp vấn đề biên giới và hợp tác với nước này để tạo những điều kiện thuận lợi cho đàm phán.

Trung Quốc ngày 1/12 đã hối thúc Ấn Độ kiềm chế không làm trầm trọng thêm vấn đề biên giới và hợp tác với nước này để tạo những điều kiện thuận lợi cho đàm phán.

Trung -Ấn 'khẩu chiến' về tranh chấp biên giới ảnh 1

Bản đồ khu vực Arunachal Pradesh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đưa ra lời bình luận trên 1 ngày sau khi Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee có chuyến thăm tới bang Arunachal Pradesh, phía đông bắc Ấn Độ giáp với Trung Quốc từ ngày 29-30/11 và phát biểu rằng đây là một phần không thể thiếu của Ấn Độ.

Quan điểm của Trung Quốc về khu vực tranh chấp nằm giữa biên giới hai nước là kiên định và rõ ràng. Quan hệ song phương vẫn duy trì ổn định và phát triển, hai bên đang cố gắng giải quyết vấn đề biên giới thông qua cơ chế đại diện đặc biệt và thân thiện. “Chúng tôi hy vọng phía Ấn Độ có thể hợp tác với Trung Quốc vì đại cục, duy trì hòa bình và ổn định tuyến biên giới”, ông Tần nói.

Bang Arunachal Pradesh hiện do Ấn Độ kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Tổng thống Ấn Độ Mukherjee thường xuyên đến Arunachal Pradesh và trong chuyến thăm mới nhất, ông nói với các thành viên hội đồng lập pháp của bang: "Đây là một phần trong chiến lược hướng Đông của Ấn Độ và là cầu nối với khu vực Đông Nam Á".

Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra một cuộc chiến tranh chớp nhoáng vào năm 1962. Hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng biên giới trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua. Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên các thỏa thuận hai nước đã ký trước đó vào năm 1993, 1996 và 2005 trên cơ sở tôn trọng vấn đề an ninh của nhau và bình đẳng nhằm bảo đảm rằng sự khác biệt về biên giới không châm ngòi cho một cuộc đối đầu.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hơn 90.000 km2 trong khu vực phía đông của dãy Himalaya tranh chấp với New Delhi, trong khi Ấn Độ nói rằng Trung Quốc chiếm 38.000 km2 lãnh thổ của mình trên cao nguyên Aksai Chin ở phía tây.

CT(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.