Trọng trách trước nhân dân

Thông tin về 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội vừa được công bố đã khiến đông đảo cử tri cả nước hân hoan và phấn khởi, bởi nó đã thể hiện được kết quả lựa chọn đúng đắn của mình.

Với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.198.214 so với tổng số cử tri cả nước, tỷ lệ đi bầu cử đạt 99,70%. Chiều nay (21/3), Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận dân chủ, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo đó, 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội cùng với số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã được bầu đủ theo quy định tại mỗi địa phương sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân đối với tương lai đất nước.

Chú thích ảnh
Số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhìn lại không khí ngày bầu cử trên khắp mọi miền Tổ quốc, có thể thấy rõ sức mạnh của niềm tin. Từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến hải đảo, cử tri đã thể hiện quyền làm chủ của mình một cách tích cực, tự giác và đầy trách nhiệm. Từ những cụ già tóc bạc trên trăm tuổi đến những cử tri vùng sâu vùng xa, những chiến sĩ nơi biên cương hay ngư dân ngoài khơi xa đều chung một ý chí: lựa chọn những người xứng đáng nhất để đại diện cho mình.

Nhưng chính niềm tin lớn lao ấy cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết. Đại biểu trúng cử không thể chỉ dừng lại ở danh vị, mà phải chứng minh bằng hành động cụ thể của mình.

Theo đó, điều nhân dân mong đợi ở các đại biểu sau khi trúng cử không phải là những lời hứa, những phát biểu chung chung mà là sự gần gũi, lắng nghe và hành động thật sự. Một đại biểu thực sự vì dân phải biết đi đến tận nơi, nghe tận tai, hiểu tận gốc những vấn đề của cuộc sống; bởi nếu không có sự sâu sát thì không thể có những quyết sách đúng đắn, không có sự lắng nghe thì không thể phản ánh trung thực tiếng nói của nhân dân. Vì vậy, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là thước đo đạo đức và bản lĩnh của người đại biểu, từ đó mới kịp thời đưa những vấn đề bức xúc của đời sống vào nghị trường để thảo luận, giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.

Một yêu cầu không thể thiếu đối với đại biểu trúng cử chính là thực hiện bằng được chương trình hành động đã cam kết với cử tri. Bởi trong quá trình vận động bầu cử, mỗi ứng cử viên đều đưa ra những lời hứa, những định hướng hành động cụ thể. Đó không phải là những khẩu hiệu để “ghi điểm”, mà chính là cam kết chính trị trước nhân dân. Vì vậy, sau khi trúng cử, việc thực hiện những cam kết ấy phải trở thành nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, bởi nếu lời hứa không đi đôi với hành động, niềm tin của nhân dân sẽ bị bào.

Tuy nhiên, thực hiện chương trình hành động không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và cả sự hy sinh lợi ích cá nhân. Có những vấn đề phức tạp, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai; có những rào cản về cơ chế, nguồn lực; có những áp lực từ nhiều phía…. nhưng chính trong những khó khăn ấy, bản lĩnh của người đại biểu mới được thể hiện. Một đại biểu dám theo đuổi đến cùng những vấn đề của dân, dám đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của nhân dân, mới xứng đáng với sự tin cậy mà cử tri đã trao gửi.

Chú thích ảnh
Cơ cấu 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, vai trò của đại biểu càng trở nên quan trọng. Những quyết sách về kinh tế, xã hội, quốc phòng, đối ngoại… không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn định hình tương lai lâu dài của đất nước. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Không chỉ vậy, yêu cầu về đạo đức công vụ đối với người đại biểu của nhân dân cũng cần được đặt lên hàng đầu. Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ dễ dẫn đến tha hóa. Vì vậy, mỗi đại biểu phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn sự liêm chính, trong sạch, tránh xa mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng” vẫn là kim chỉ Nam cho hành động của mỗi cán bộ, trong đó có các đại biểu dân cử.

Một điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ này là tỷ lệ lớn đại biểu lần đầu tham gia. Đây được xem là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Sự trẻ hóa mang lại sức sáng tạo, năng lượng mới, nhưng cũng đòi hỏi các đại biểu phải nhanh chóng thích nghi, học hỏi và hoàn thiện kỹ năng. Trách nhiệm trước nhân dân không cho phép sự chậm trễ hay thiếu chuẩn bị. Mỗi đại biểu cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao năng lực, đồng thời phát huy tinh thần cầu thị, học hỏi từ thực tiễn và từ những người đi trước.

Chú thích ảnh
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Có thể nói, thành công của cuộc bầu cử chỉ thực sự trọn vẹn khi những người trúng cử hoàn thành tốt trọng trách của mình, như mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa trước cử tri và nhân dân, đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026 - 2030, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Ngày hội bầu cử đã qua, nhưng hành trình thực hiện lời hứa với nhân dân mới chỉ bắt đầu. Mỗi đại biểu trúng cử cần khắc ghi rằng lá phiếu của cử tri không chỉ trao quyền, mà còn trao niềm tin. Giữ được niềm tin ấy chính là thước đo cao nhất của trách nhiệm và danh dự người đại biểu.

Minh Thuyết

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.