Trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Lâm Đồng

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra Chương trình trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Lâm Đồng.

Đây là một trong những điểm nhấn nằm trong các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 125 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

Bên hồ Xuân Hương thơ mộng giữa lòng thành phố Đà Lạt, 50 người người mẫu đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 40 nữ sinh Đà Lạt và các người mẫu người dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia trình diễn các mẫu thiết kế từ chất liệu lụa Bảo Lộc. Buổi trình diễn với chủ đề về hoa Đà Lạt, những ca khúc, bài thơ về Đà Lạt là đường dẫn chính cho tơ lụa, thổ cẩm.

Chú thích ảnh
 Người mẫu trình diễn thời trang Tơ lụa Bảo Lộc và Thổ cẩm Lâm Đồng. 

Tham dự chương trình, có 10 đơn vị dệt lụa của thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và 11 nhà thiết kế Việt Nam. Tại đây, các nhà thiết kế đã giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất trên chất liệu của lụa Bảo Lộc và trang phục thổ cẩm của người dân tộc K’Ho, Châu Mạ - những dân tộc ít người sinh sống chủ yếu trên vùng đất Lâm Đồng.

Ông Huỳnh Tấn Phước, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Silk House, Trưởng ban Tổ chức Chương trình thời trang tơ lụa Bảo Lộc và thổ cẩm Lâm Đồng cho biết: Trước đây, tơ lụa Bảo Lộc đã có thời gian chìm lắng và mới chỉ phục hồi ít năm gần đây.

Buổi biểu diễn hôm nay nhằm giới thiệu để người dân trong nước biết đến nhiều hơn về tơ lụa Bảo Lộc, bởi trước đây sản phẩm này chỉ dành cho xuất khẩu. Thông qua chương trình cũng sẽ tạo sự gắn kết giữa những người nông dân, các doanh nghiệp sản xuất, nhà thiết kế, nhà dệt may gần nhau hơn, góp phần giúp ngành trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa của tỉnh Lâm Đồng nói chung, thành phố Bảo Lộc nói riêng ngày càng có điều kiện phát triển.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, tơ lụa được xem là chất liệu tốt nhất cho thiết kế các mẫu thời trang cao cấp. Hình ảnh của đồng bào dân tộc K’Ho, Châu Mạ - những người dân của vùng đất này - là cảm hứng để nhà thiết kế có những mẫu thời trang thổ cẩm bằng chất liệu tơ lụa Bảo Lộc.  

Chăn tằm, ươm tơ dệt lụa hiện đang là ngành sản xuất mũi nhọn của thành phố Bảo Lộc và nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng, với 28 doanh nghiệp ươm tơ dệt lụa, hàng chục nghìn hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn, đem lại công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân. Nhiều doanh nghiệp hiện đang hoạt động rất hiệu quả, có những sản phẩm tơ lụa chất lượng cao xuất khẩu ra nước ngoài như: Vietnam Silk House, Viet Silk, Hà Bảo Silk…

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).