Triều Tiên giới thiệu điện thoại thông minh thương hiệu nội địa

Trong tuần này, Triều Tiên đã chào đón khách nước ngoài và doanh nghiệp tới tham dự hội chợ thương mại nơi họ trình diễn các sản phẩm nội địa, nổi bật là mẫu điện thoại thông minh Jindallae thế hệ mới với thiết kế tinh tế.
Chú thích ảnh
Một công nhân trong nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của Triều Tiên và điện thoại Jindallae. Ảnh: Choson Sinbo

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Bình Nhưỡng quảng bá Jindallae (hoa đỗ quyên) là công cụ tiện lợi giúp người dân duy trì kết nối trong khuôn khổ mạng nội địa.

Những chiếc Jindallae với đa dạng tùy chọn màu sắc và cụm camera tròn lớn tích hợp nhiều ống kính, đã được trưng bày tại Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng - sự kiện lớn nhất của quốc gia này.

AFP đưa tin rằng khách tham quan đã dạo quanh các gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng ngày 4/5. Trong khi đó, truyền thông Triều Tiên cho biết hơn 290 doanh nghiệp đến từ Triều Tiên, Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Thụy Sĩ và Thái Lan đã tham gia sự kiện.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Jindallae lần đầu được ra mắt vào năm 2017, và mẫu mới nhất dường như tương tự phiên bản phát hành năm 2025.

Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) chính thức cấm nhập khẩu phần cứng điện thoại di động vào Triều Tiên. Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế, tính đến cuối năm 2022 Triều Tiên có 6,35 triệu thuê bao di động.

Ngoài Jindallae, các thương hiệu điện thoại nội địa khác của Triều Tiên còn có Arirang và Phurunhanal (bầu trời xanh).

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.