Triều Tiên đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào dự báo thời tiết để đối phó thiên tai bất thường

Cơ quan khí tượng Triều Tiên đã phát triển một hệ thống dự báo thời tiết mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong toàn bộ chuỗi quy trình.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố vào tháng 7/2025 về cơ quan phòng chống thiên tai mới thành lập ở Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/11 đưa tin: “Khi áp dụng công nghệ AI vào mọi khâu của quy trình dự báo, hệ thống dự báo thời tiết tổng hợp thông minh, tự động và tinh chỉnh toàn diện này có thể nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian dự báo”.

Theo KCNA, hệ thống này đã được xếp vào top 10 sản phẩm công nghệ thông tin tiêu biểu của năm. Bên cạnh đó, hệ thống dự báo thời tiết ứng dụng AI của Triều Tiên cũng góp phần bảo đảm năng lực ứng phó nhanh với các thảm họa tự nhiên như lũ lụt, đồng thời hỗ trợ phát triển ổn định nền kinh tế quốc gia.

Sau đợt lũ lụt nghiêm trọng tàn phá vùng Tây Bắc vào năm ngoái, Triều Tiên đặc biệt đề cao công tác phòng chống thiên tai. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng bất bình trước việc không dự báo chính xác trận lũ khi đó.

Triều Tiên hiện cũng thúc đẩy ứng dụng AI rộng rãi, từ việc đưa các ngành học liên quan vào chương trình đại học đến việc truyền thông nhà địa phương hé lộ hình ảnh liên quan đến ChatGPT. Theo đó, vào tháng 2, Đài tiếng nói Triều Tiên công bố một video cho thấy các học giả ở nước này đang tìm hiểu về ChatGPT, chatbot AI tạo sinh do OpenAI (Mỹ) phát triển.

Trong video, các thành viên của Viện Nghiên cứu Công nghệ AI thuộc Đại học Kim Il Sung tập trung nghiên cứu về ChatGPT và các tính năng của ứng dụng này. Tài liệu học tập do viện sử dụng đã giải thích cách ChatGPT tạo văn bản phản hồi, dựa trên thông tin đầu vào của người dùng.

Ông Han Chol-jin, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Công nghệ AI, chia sẻ với Đài tiếng nói Triều Tiên rằng họ đang nghiên cứu sâu hơn về công nghệ tiên tiến này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.