Mỹ cảnh báo IT Triều Tiên đang làm việc cho các công ty trên toàn cầu

Theo công tố viên liên bang Mỹ, nhiều lao động công nghệ thông tin (IT) Triều Tiên đã thâm nhập làm việc cho các công ty trên toàn thế giới, nhờ tận dụng nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao cùng với sự phát triển của hình thức làm việc từ xa.
Chú thích ảnh
Một triển lãm công nghệ thông tin tại Bình Nhưỡng năm 2024. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trưởng công tố liên bang tại Massachusetts – bà Leah Foley khi công khai cáo trạng ngày 30/6 đã cáo buộc Bình Nhưỡng đào tạo hàng nghìn nhân lực về không gian mạng và những người này đã trà trộn vào lực lượng lao động kỹ thuật số trên toàn cầu.

Vào ngày 30/6, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã ra quân trên 16 tiểu bang nhằm xử lý tình trạng này. Các nhà điều tra đã tịch thu hàng chục tài khoản ngân hàng, phát hiện nhiều trang web gian lận đồng thời tìm kiếm "những trang trại máy tính xách tay (laptop)" tạo điều kiện để lao động Triều Tiên truy cập vào máy tính mà các công ty cung cấp cho nhân viên làm từ xa của họ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, thông qua các "trang trại" kiểu này, nhân viên IT nước ngoài truy cập được từ xa vào laptop, sử dụng địa chỉ IP của Mỹ để giả mạo rằng họ hoạt động ở nước này.

Vào năm 2024, Bộ Tư pháp cùng FBI đã khởi động sáng kiến nhằm xác định những cá nhân tại Mỹ được cho đang giúp công dân Triều Tiên thực hiện các âm mưu này.

Một trong những vụ án đã được các công tố viên liên bang đưa ra ánh sáng trong tuần này với công dân Mỹ, Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu xâm phạm khoảng 80 danh tính người Mỹ. Các danh tính giả mạo đã được sử dụng để giúp người Triều Tiên có được công việc công nghệ từ xa với hơn 100 công ty trên hàng chục tiểu bang trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024.

Theo The New York Times, các bị cáo đã sử dụng dịch vụ kiểm tra lý lịch trực tuyến để thu thập thông tin cá nhân và tạo ra hồ sơ giả cho người Triều Tiên để họ thể làm việc cho các công ty Mỹ.

Để tăng cường độ tin cậy cho danh tính giả mạo, những người tham gia vào kế hoạch này đã tạo ra các công ty, trang web và tài khoản ngân hàng giả, sắp xếp để nhận máy tính xách tay của công ty giao cho nhân viên làm việc từ xa. Sau đó, họ cấp quyền truy cập từ xa để công dân Triều Tiên có thể làm việc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.