Triều Tiên dự định mở cửa thị trường du lịch, lập 14 đặc khu kinh tế

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ khai thác thị trường du lịch để tìm kiếm sự tin tưởng từ các nhà đầu tư và lên kế hoạch thành lập 14 đặc khu kinh tế (SEZ).
Triều Tiên dự định mở cửa thị trường du lịch, lập 14 đặc khu kinh tế ảnh 1

Thanh chắn ngang đường vào khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP

Cựu nhân viên ngoại giao cấp cao Thae Yong-ho, hiện làm việc cho Viện Chiến lược An ninh Quốc gia của Cục tình báo Quốc gia (NIS), ngày 14/5 cho biết Triều Tiên sẽ mở cửa thị trường du lịch như bước đầu tiên trong kế hoạch thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định Triều Tiên không phát triển kinh tế theo hướng cải cách quy mô siêu lớn như Trung Quốc hoặc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo đánh dấu sự kiện xuất bản cuốn sách mới của ông “Cypher of the third-floor secretariat”, cựu nhân viên ngoại giao Thae dự đoán Bình Nhưỡng sẽ tìm kiếm sự hợp tác kinh tế với Hàn Quốc song tiếp tục hạn chế các nguồn thông tin từ bên ngoài.

Trong cuốn sách mới, cựu nhân viên đại sứ của Triều Tiên tại Anh cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un có kế hoạch mở rộng các đặc khu kinh tế SEZ tới các vùng nội địa và thành lập 14 khu có cấu trúc như Khu Phức hợp Công nghiệp Kaesong (KIC).

Theo ông Thae, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nghĩ rằng KIC “mang lại nhiều lợi ích” cho Triều Tiên hơn là các thị trường chợ đen – được biết đến với tên gọi “Jangmadang”- vì KIC dễ kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, cựu nhân viên ngoại giao này cũng nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận rõ một sự thực là các công ty Hàn Quốc sẽ chần chừ trong việc đầu tư vào Triều Tiên, đặc biệt là sau khi KCN Kaesong đóng cửa. “Chính vì vậy, Triều Tiên phải tính toán kỹ lưỡng cho đến cuối cùng.

Bình Nhưỡng sẽ mở rộng thị trường du lịch như bước đầu thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, tiếp sau đó là mở rộng các đặc khu kinh tế.

Theo trang mạng northkoreanews.com, Triều Tiên sẽ “cho phép người Hàn Quốc tự do tới tham quan trong 2-3 năm tới” thông qua việc bán các gói tour tới Núi Kumgang, khu vực Kaesong và khu vực nghỉ dưỡng bờ biển Wonsan-Kalma.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.