Chuyên gia đàm phán: Triều Tiên 'nắm đằng chuôi' sau lời đe dọa hủy họp thượng đỉnh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “nắm đằng chuôi” trước người đồng cấp Mỹ Donald Trump sau khi lên tiếng đe dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh bàn về vũ khí hạt nhân dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới.

Đây là lời nhận định của cựu đại sứ Mỹ Bill Richardson trả lời trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình CTV. Ông Richardson từng đảm nhiệm vị trí người đàm phán với Triều Tiên, có thời gian là Thống đốc bang New Mexico và là đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton.

Chuyên gia đàm phán: Triều Tiên 'nắm đằng chuôi' sau lời đe dọa hủy họp thượng đỉnh ảnh 1

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, trái, và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên một màn hình TV nhà ga ở Hàn Quốc. Ảnh: AP

Hiện tại, sau lời đe dọa từ phía Triều Tiên, vẫn chưa rõ liệu hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 12/6 tại Singapore có thực sự diễn ra hay không. Nguyên nhân khiến Triều Tiên tức giận và đe dọa hủy hội nghị bắt nguồn từ việc quân đội Mỹ - Hàn tổ chức cuộc tập trận trên không quy mô lớn thường niên Max Thunder.

Tuy nhiên, chuyên gia Richardson tin rằng hội nghị vẫn có khả năng lớn diễn ra. “Tôi sẽ nói cơ hội là 65-35, nghiêng về phía sẽ xảy ra. Vì cả hai bên đều cần nó, và điều đó tốt cho thế giới. Cả hai bên đều đang chạy đua. Họ có hai nhà lãnh đạo tính khí giống hệt nhau. Nhưng tôi nghĩ hội nghị vẫn sẽ được tiến hành”.

Chuyên gia Richardson cho rằng động thái đe dọa của Triều Tiên đang tạo trước cho họ nhiều thuận lợi.

“Hiện giờ, tôi nghĩ Triều Tiên đang ở thế thương phong vì họ đe dọa hủy hội nghị. Trong khi cuộc gặp này rất quan trọng với cả Tổng thống Trump và Triều Tiên”, ông Richardson giải thích, “nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn một sự đảm bảo rằng mình vẫn nắm quyền, ông ấy không muốn một ai lật đổ. Ông cũng muốn các lệnh trừng phạt phải được dỡ bỏ. Ông muốn ngang hàng với Mỹ như một cường quốc ở châu Á. Ông ấy muốn tái xây dựng nền kinh tế quốc gia và biết để làm được điều đó thì chỉ có phương Tây và Mỹ giúp với việc loại bỏ lệnh trừng phạt”.

Cựu đại sứ Mỹ còn nhấn mạnh việc thay đổi đột ngột vào phút chót của Triều Tiên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều điển hình cho phương thức ngoại giao không thể dự đoán truyền thống của Triều Tiên.

Mặc dù chuyên gia Richardson luôn giữ thái độ chỉ trích trước lối tiếp cận vấn đề Triều Tiên của Tổng thống Trump, song ông cũng thừa nhận đóng góp của ông chủ Nhà Trắng trong việc kết nối hai quốc gia đi tới đàm phán và khuyên ông không nên lùi bước trong bối cảnh thông tin trái chiều.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Quan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn ‘tăng tốc lịch sử’

Theo Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Journoud tại Đại học Montpellier Paul-Valéry, quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.

Mở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt - Nga

Mở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt - Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước và hội đàm chính thức giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, nền tảng phân tích uy tín Russiaspivottoasia.com của Nga đã đăng tải bài bình luận chuyên sâu về hợp tác song phương.