Triển vọng của thị trường vốn Việt Nam được đánh giá rất tích cực

Giữa bối cảnh địa chính trị còn nhiều biến động, dòng vốn toàn cầu vẫn tìm kiếm cơ hội tại các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao. Trong xu hướng đó, Việt Nam được Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đánh giá là “câu chuyện rất đáng chú ý”, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và kỳ vọng nâng hạng thị trường.
Chú thích ảnh
Ông Tom Attenborough (phải), Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Thị trường Sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) chia sẻ tại Diễn đàn. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn Đầu tư cấp cao tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 14/4, ông Tom Attenborough - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Thị trường Sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) cho biết, bất chấp những biến động liên quan đến địa chính trị, thị trường tài chính toàn cầu vẫn duy trì trạng thái tương đối tích cực. LSE là một trong những thị trường hoạt động rất tốt trong năm vừa qua, khi chỉ số FTSE 100 tăng khoảng 23%, thậm chí cao hơn cả S&P 500 của Mỹ.

Trên thực tế, phiên giao dịch ngày 13/4, chỉ số này chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử đạt được vào tháng 2/2026 khoảng 3%. Dù có thể xuất hiện thêm biến động do những yếu tố địa chính trị hiện nay, nhưng nhìn chung thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực và các thương vụ vẫn tiếp tục được thực hiện.

Đối với thị trường Việt Nam, ông Tom Attenborough nhấn mạnh triển vọng tích cực nhờ nền kinh tế tăng trưởng nhanh và định hướng chính sách rõ ràng. Triển vọng của thị trường Việt Nam rất tích cực do Việt Nam đang sở hữu một nền rất nhanh và Chính phủ cũng đang bảo đảm rằng tốc độ tăng trưởng này sẽ còn được thúc đẩy nhanh hơn nữa.

Theo ông Tom Attenborough, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam sẽ cần sự tham gia mạnh mẽ hơn của dòng vốn quốc tế. Đây cũng là yếu tố mở ra cơ hội đáng kể cho nhà đầu tư tham gia vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN ngày càng gia tăng và sẽ còn được nâng lên ở quy mô toàn cầu trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt ra khỏi vị thế "quán quân quốc gia" để vươn tầm trở thành những "nhà vô địch khu vực". 

Trong bối cảnh này, LSE bày tỏ mong muốn đóng vai trò là cầu nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với mạng lưới nhà đầu tư quốc tế, qua đó tận dụng tốt hơn các cơ hội tăng trưởng.

Đáng chú ý, ông Tom Attenborough đánh giá lộ trình nâng hạng từ "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi" của FTSE Russell là bước tiến cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam. Việc thăng hạng sẽ kích hoạt làn sóng vốn lớn từ các quỹ đầu tư chuyên phân bổ tỷ trọng theo rổ chỉ số thị trường mới nổi.

Cùng đó, những nỗ lực nới lỏng quy định đầu tư quốc tế và tạo lập môi trường huy động vốn thông thoáng của Chính phủ đã chính thức "mở cánh cửa" để dòng vốn ngoại chảy vào mạnh mẽ hơn.

Một minh chứng cụ thể là việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa HDBank và LSE. Theo đại diện LSE, thỏa thuận này mở ra cơ hội để HDBank tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là thị trường trái phiếu. LSE hiện là một trong những thị trường nợ lớn nhất thế giới với quy mô niêm yết trên 6.000 tỷ USD và khả năng huy động vốn bằng hơn 50 loại tiền tệ.

Không chỉ dừng lại ở huy động vốn, sự hợp tác này còn giúp kết nối các "câu chuyện doanh nghiệp" hấp dẫn của Việt Nam với giới đầu tư toàn cầu; đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn quản trị và mức độ minh bạch của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư. 

Đánh giá về kế hoạch xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC), ông Attenborough cho rằng đây là bước đi tích cực. Theo mô hình của các trung tâm tài chính thành công như Dubai hay Astana, một khuôn khổ pháp lý minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ giúp đơn giản hóa quy trình đầu tư và thúc đẩy dòng vốn lưu chuyển hiệu quả hơn.

Đại diện LSE khẳng định sẵn sàng hợp tác với VIFC dưới nhiều hình thức, từ hỗ trợ các tổ chức phát hành huy động vốn quốc tế đến nâng cao vị thế của trung tâm này trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hứa Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Điều tiết hạ mực nước để vận hành an toàn các hồ đập

Điều tiết hạ mực nước để vận hành an toàn các hồ đập

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tập trung vận hành các công trình thủy lợi, tiêu úng, bảo đảm an toàn hồ đập và chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu duy trì trực 24/24 giờ, chủ động vận hành hệ thống hồ đập, trạm bơm, cống tiêu; đồng thời theo dõi sát diễn biến nguồn nước, kịp thời điều tiết hồ Yên Mỹ và thông tin sớm đến chính quyền, người dân vùng hạ du để chủ động phương án ứng phó.

Đề xuất đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối qua sân bay

Đề xuất đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối qua sân bay

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình đi qua khu vực sân bay Vũng Tàu hiện hữu; kế hoạch khai thác, sử dụng sân bay Vũng Tàu trong tương lai và các nội dung liên quan.

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị - Bài cuối: Biến tiềm năng thành giá trị thực tế

Phát triển nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị - Bài cuối: Biến tiềm năng thành giá trị thực tế

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích nông nghiệp rộng lớn, cùng với không gian hội tụ ba vùng sinh thái miền núi, trung du đến đồng bằng và đa dạng cây trồng, vật nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nhân lên giá trị trên cùng diện tích.