Trải nghiệm bay dù lượn - điểm nhấn kích cầu du lịch Hòa Bình

Ngày 29/4, tại sân vận động xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình; UBND thành phố tổ chức Chương trình trải nghiệm bay dù lượn với chủ đề "Trời mây xứ Mường”, "Bay trên sông Đà mừng ngày hội thống nhất”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kích cầu và phục hồi du lịch địa phương.
Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm dù bay lượn tại núi Viên Nam, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình. 

Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hòa Bình, Chương trình có nhiều hoạt động độc đáo và hấp dẫn nhằm chào mừng tỉnh đăng cai môn xe đạp trong Chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (từ ngày 14 - 22/5); hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch Hòa Bình với chủ đề "Hòa Bình, điểm đến du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn” theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình Bùi Thị Niềm nhấn mạnh, tỉnh là nơi hội tụ nhiều thế mạnh về địa hình đồi núi hùng vĩ, gắn với dòng sông Đà, hệ thống sân Golf cao cấp và đặc biệt là dãy núi Viên Nam trải dài đã tạo động lực để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao mạo hiểm. Đây chính là dịp để thu hút du khách đến với tỉnh, là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá các sản phẩm, đón khách đến tham quan, khám phá trải nghiệm tại địa phương. 

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 40 km, núi Viên Nam nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích dù lượn. Xuất phát từ đỉnh núi cao 1.031 m so với mực nước biển, người chơi dù lượn sẽ nương theo chiều gió, bay bổng giữa trời mây, thỏa sức ngắm nhìn núi non trùng điệp, những cánh đồng xanh mướt và những nếp nhà e ấp nép mình trong thung lũng. 

Chú thích ảnh
Ông Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, phát biểu tại buổi lễ. 

Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình Bùi Quang Điệp cho biết, Chương trình trải nghiệm bay dù lượn diễn ra đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. Địa phương đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình và được các đơn vị liên quan hỗ trợ về chuyên môn, cơ sở vật chất để tổ chức Chương trình này. Đồng thời, thành phố cũng chủ động bố trí, sắp xếp các vị trí tổ chức hoạt động phù hợp, lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, dự báo số lượng du khách tham gia; tăng cường quản lý, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phương án về y tế, thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố mong muốn qua sự kiện này sẽ quảng bá và thử nghiệm một hoạt động thể thao du lịch mới, góp phần tạo điểm nhấn đặc trưng, mối liên kết phát triển du lịch bền vững, chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng với tiêu chí mới, độc đáo và hấp dẫn.

Theo anh Đặng Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Thương mại hữu hạn thể thao Viên Nam, để có thể tham gia trải nghiệm bay dù lượn tại đây, du khách chỉ cần gửi thông tin đăng ký và Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục cũng như mua bảo hiểm cho người chơi. Công ty hiện đã có xe ô tô đưa đón du khách từ Hà Nội và một số điểm khác di chuyển đến Hòa Bình. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác bay trên không trung, ngắm toàn cảnh sông Đà và núi Viên Nam. Điểm xuất phát bay tại núi Viên Nam và vị trí đáp là tại cánh đồng Sét, xóm Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình với thời gian khoảng 15-20 phút/lượt.

Em Cao Thị Thu Thảo, khách du lịch đến từ Hà Nội cho biết, em đã từng bay dù lượn tương đối nhiều điểm ở Việt Nam và một số điểm ở nước ngoài. Tuy nhiên, Viên Nam hùng vĩ hơn so với các điểm bay khác. Bởi vì ở đây có dãy núi trùng điệp, lúa xanh mướt và dòng sông Đà uốn lượn trong xanh thơ mộng. 

Chú thích ảnh
Địa điểm đáp đỗ tại cánh đồng Sét, xóm Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến. 

Theo em Cao Thị Thu Thảo, môn thể thao nào cũng có sự nguy hiểm nhất định, trong đó có dù lượn. Tuy nhiên, nếu người tham gia tuân thủ các điều kiện quy định thì đây sẽ là môn thể thao an toàn và hấp dẫn. Khi mới bắt đầu bay ở núi Viên Nam, em cảm thấy rất sợ nhưng sau đó lại cảm thấy thích thú.

Ngoài hoạt động trải nghiệm dù lượn, du khách và nhân dân còn cuốn hút vào các hoạt động lễ hội với màn biểu diễn chiêng Mường do các nghệ nhân xã Quang Tiến biểu diễn, chương trình nghệ thuật "Trời mây xứ Mường, mừng ngày hội thống nhất”; tham gia các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao dân tộc (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co); tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, triển lãm thành tựu văn hóa, du lịch của địa phương và thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Hải   (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Điểm tựa cộng đồng trong bảo tồn giá trị di sản Vân Long - Tam Chúc

Nằm trong vùng cảnh quan núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long và Quần thể danh thắng Tam Chúc sở hữu những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất, khảo cổ, văn hóa và lịch sử. Để bảo tồn, phát huy hiệu quả những giá trị này, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và giới khoa học, vai trò của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Đây cũng là nền tảng để Ninh Bình hướng tới phát triển du lịch bền vững, gắn sinh kế người dân với trách nhiệm gìn giữ di sản.

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.