TP Hồ Chí Minh: Điều tra dịch tễ 11 trường hợp mắc mới, phong tỏa một phần Bệnh viện Ung Bướu

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong 24 giờ qua, Thành phố ghi nhận 155 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

Chiều 29/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 155 trường hợp mắc COVID-19 mới có 141 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân được công bố trước đó, đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa; 11 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ; 3 trường hợp phơi nhiễm nghề nghiệp.

Chú thích ảnh
Khu vực nội trú Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

11 trường hợp đang điều tra dịch tễ cư trú tại huyện Nhà Bè (1), quận Tân Bình (2), huyện Hóc Môn (2), thành phố Thủ Đức (5) và quận Bình Thạnh (1).

141 trường hợp là các tiếp xúc được điều tra truy vết và liên quan đến các chuỗi ca bệnh như liên quan nhân viên một công ty tư vấn tài chính tại quận Bình Thạnh (20); chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (13); chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn - chợ Sơn Kỳ (9), chuỗi chợ Bình Điền (4)….

Chú thích ảnh
Khu vực đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) vừa được phong tỏa ngày 29/6, sau khi phát hiện 20 trường hợp của một công ty tài chính mắc COVID-19. 

Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cho biết, từ 15 giờ ngày 29/6, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh đã phong tỏa một số khu vực, gồm toàn bộ khu B, tầng 2 khu E khoa Xạ trị phụ khoa, tầng 3 khu C khoa Ngoại đầu cổ tai mũi họng và khoa Ngoại tuyến giáp (tại số 3 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh).

Theo thông báo khẩn của Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, việc phong tỏa trên nhằm ứng phó khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân. 

Được biết, trước đó ngày 28/6, bệnh viện tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho tất cả bệnh nhân ung thư đang điều trị nội trú tại cơ sở 1 và thân nhân với số lượng xét nghiệm 500 mẫu. Những trường hợp này khi lấy mẫu không có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, đau họng, mất khứu giác... Kết quả xét nghiệm RT-PCR từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho thấy 6 mẫu gộp có kết quả dương tính lần 1 với SARS- CoV-2.

Tương tự, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Tân Phú (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng cho biết, thành phố Thủ Đức ghi nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh có một trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 đang làm việc tại Công ty Nidec Sankyo (Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức). Hiện tại công ty này đã tạm ngưng hoạt động và lấy mẫu xét nghiệm cho 4.000 công nhân đang làm việc tại đây. 

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh giảm cả ba tiêu chí.

TP Hồ Chí Minh giảm tai nạn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí đều giảm, song tai nạn vẫn tập trung ở các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đường liên xã vào ban đêm.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm ngập sâu hơn năm trước

TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm ngập sâu hơn năm trước

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn để giảm ngập trước những đợt mưa lớn liên tiếp vừa qua khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước rút chậm, ảnh hưởng sinh hoạt và đi lại của người dân.

TP Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công vượt bình quân cả nước

TP Hồ Chí Minh giải ngân vốn đầu tư công vượt bình quân cả nước

TP Hồ Chí Minh đã giải ngân 111.494 tỷ đồng vốn đầu tư công trong chín tháng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước. Việc điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân đã góp phần cải thiện tiến độ, tạo tiền đề phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm.