TP Hồ Chí Minh: Trao hơn 2.800 suất học bổng CEP năm học 2024 - 2025

Sáng 9/8, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh) chi nhánh Bình Thạnh và Công đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức trao Học bổng CEP, Mái nhà CEP và Bếp ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và con, em của người lao động.
Chú thích ảnh
Ông Đoàn Thế Lực, Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh trao học bổng CEP cho học sinh.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của Tổ chức Tài chính vi mô CEP nhằm chia sẻ yêu thương, cùng công nhân và người lao động phòng, chống "tín dụng đen" năm 2024 với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Theo ông Đoàn Thế Lực, Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh quận Bình Thạnh, các chương trình, hoạt động như: Hỗ trợ Học bổng CEP, Mái nhà CEP, trợ cấp khó khăn, điều trị y tế, phát triển nghề, giáo dục tài chính, CEP - Vì môi trường và một số chương trình khác... có ý nghĩa chung là hướng về cộng đồng; chăm lo, hỗ trợ công nhân, người lao động và con, em của họ gặp khó khăn về nhà ở, điều kiện sống.

Trong đó, chương trình Học bổng CEP được tổ chức trực tiếp tại cơ sở, nơi hộ gia đình, cá nhân công nhân, người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có thu nhập thấp theo tiêu chuẩn của CEP. Năm học mới 2024 - 2025, Tổ chức Tài chính vi mô CEP dự kiến trao 2.881 suất học bổng CEP và 7.500 phần quà học tập cho con, em các thành viên với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng.

“Kế hoạch của chúng tôi là sẽ tiếp cận nhiều hơn nữa công nhân lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động tự do, đoàn viên ở các nghiệp đoàn có nhu cầu hỗ trợ vốn. Song song đó, chúng tôi cũng tìm những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để có những hỗ trợ thông qua chương trình phát triển cộng đồng về học bổng, nhà ở, trợ cấp khó khăn, điều trị y tế, phát triển nghề…”, ông Lực chia sẻ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tổ chức Tài chính vi mô CEP trao Bếp ấm Công đoàn cho anh Lê Quốc Dũng, nhân viên kho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan).

Đón nhận Học bổng CEP, Mái nhà CEP, Bếp ấm Công đoàn, nhiều công nhân lao động không giấu được niềm vui bởi những phần quà thật sự thiết thực, giúp người lao động vượt khó, có thêm điều kiện sống được tốt hơn. Anh Lê Quốc Dũng, nhân viên kho Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) mong chương trình ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn để hỗ trợ những hoàn cảnh công nhân, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Quy chế mới Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: Đảm bảo liêm chính, minh bạch trong chấm thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 84/2026/TT-BGDĐT về Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, với nhiều điểm mới nhằm tăng tính minh bạch, khách quan, liêm chính khoa học và bảo đảm học sinh thực sự là chủ thể của dự án nghiên cứu.

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang triển khai mô hình Trường học Quốc gia Tích hợp (SNT) nhằm tạo môi trường giáo dục chất lượng cho học sinh có tiềm năng, đồng thời thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa phương. Đặc biệt, chương trình này ưu tiên cho những địa phương còn hạn chế về điều kiện kinh tế, vùng sâu, vùng xa.

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Kỷ nguyên AI đặt lại yêu cầu về giá trị của tấm bằng đại học

Ngày 8/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, phiên thảo luận chuyên đề “Chính sách - mô hình - công nghệ” tập trung trao đổi về những thay đổi của giáo dục trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Diện mạo mới trong quản trị và xây dựng văn hóa trường học

Sau một tháng bước vào năm học 2026-2027, các trường học được sắp xếp, tổ chức lại tại Hưng Yên đang từng bước đi vào ổn định. Từ quản trị nhà trường, bố trí đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn đến xây dựng nền nếp học sinh, mỗi nhà trường đang thực sự đổi mới.