01:19 19/01/2022

TP Hồ Chí Minh thông báo khẩn tìm người đi hai chuyến bay liên quan đến 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron

Chiều ngày 19/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh ra thông báo khẩn đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay cùng một người nhập cảnh, có liên quan đến 3 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể Omicron, liên hệ khai báo cho Trạm y tế địa phương nơi cư trú để được tư vấn và xét nghiệm.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thành phố đã ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron ngoài cộng đồng có liên quan đến một người nhập cảnh. Theo đó, người nhập cảnh này đã đi trên 2 chuyến bay, gồm chuyến bay VN5409 từ Hàn Quốc đến Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh vào ngày 7/1/2022 và chuyến bay VN1345 từ Cam Ranh đến TP Hồ Chí Minh vào ngày 10/1/2022.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh yêu cầu những người đi cùng hai chuyến bay với bệnh nhân liên quan đến 3 trường hợp mang biến thể Omicron đến Trạm y tế địa phương khai báo (ảnh minh hoạ).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đề nghị tất cả hành khách đi trên 2 chuyến bay trên phải liên hệ khai báo cho Trạm y tế địa phương nơi cư ngụ để được tư vấn và xét nghiệm.

Như Báo Tin tức đã thông tin, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp biến thể Omicron đầu tiên tại cộng đồng, gồm bệnh nhân P.D.K (nam, SN 1987) quốc tịch Việt Nam, trú tại căn hộ Sài Gòn Mia (khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer; bệnh nhân T.B.T (nữ, SN 1991) quốc tịch Việt Nam, trú tại Phường 15 (Quận 11), đã tiêm 3 mũi vaccine gồm Astra Zeneca, Moderna và Pfizer; bệnh nhân thứ 3 là P.T.N.H (nữ, SN 1976) quốc tịch Việt Nam, trú tại Phường 1 (quận Gò Vấp), đã tiêm 2 mũi vaccine Moderna.

Cả 3 trường hợp này đi đón bệnh nhân N.T.N.P bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến TP Hồ Chí Minh lúc 16 giờ 30 phút vào ngày 10/1. Khoảng 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân P. đến nhà chị N. (22 Phan Đình Giót, quận Tân Bình), sau đó nhóm 3 người (P., K., H.) cùng đi ăn lại nhà hàng Rạn Biển (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) đến khoảng 22 giờ, sau đó mọi người ra về.

Tiếp đó, ngày 11-12-13/1/2022, bệnh nhân P. ở nhà tại Phường 17 (quận Bình Thạnh), không gặp gỡ ai. Tối 13/1, bệnh nhân P. thấy ho khan, rát họng nhẹ. Ngày 14/1, bệnh nhân đến phòng khám Bernard (Quận 3) để lấy thuốc uống, sau đó về nhà, chưa tiếp xúc với đồng nghiệp tại phòng khám. Cùng ngày 14/1, bệnh nhân K., T., H. có triệu chứng nên gọi phòng khám Bernard lấy mẫu gửi Bệnh viện 30/4 và có kết quả dương tính vào ngày 15/1. Ngay sau đó, K. và H. đến nhà P. để cách ly điều trị tại nhà; còn T. đang ở địa chỉ nhà riêng tại Phường 15, Quận 11.

Ngày 16/1, bệnh nhân P. gọi nhân viên của phòng khám Bernard đến nhà để lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả dương tính vào chiều cùng ngày do Bệnh viện 30/4 thực hiện. Bệnh nhân tự cách ly điều trị tại nhà. Sau khi có kết quả dương tính của 3 bệnh nhân K., T., H., Bệnh viện 30/4 đã gửi mẫu qua Bệnh viện Nhiệt đới để giải trình tự gene. Ngày 18/1, kết quả cho thấy cả 3 bộ gene thuộc biến chủng Omicron (BA.1).

Được biết, sau khi điều tra dịch tễ, cả 4 bệnh nhân trên đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 12 để điều trị.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức