TP Hồ Chí Minh: Ngày 25/8 hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội theo mức mới

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8/2023. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thành phố, việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM đã hoàn thành 100%, riêng việc chi trả tiền mặt sẽ hoàn thành trước ngày 25/8.
Chú thích ảnh
Nhân viên Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh phát lương hưu tận nhà cho người cao tuổi. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Chiều 15/8, bà Phạm Thị Đào (91 tuổi, ngụ Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) được nhân viên Bưu điện Thành phố mang lương hưu chi trả đến tận nhà. So với mức lương 7,9 triệu đồng lúc trước, kỳ trả lương tháng 8 bà Đào được nhận thêm 1,9 triệu đồng là phần lương hưu tăng thêm của tháng 7 và tháng 8.

“Hôm nay tôi được nhận thêm phần tăng của lương tháng 7 và tháng 8 nên rất vui. Tuổi già hưu trí được tăng thêm chút ít lương hưu cũng giúp ích rất nhiều để chi tiêu, sinh hoạt, thuốc thang. Tôi rất biết ơn Nhà nước đã quan tâm đến những người hưởng lương hưu như chúng tôi”, bà Đào chia sẻ.

Trước đó, sáng 14/8, bà Lê Thị Công (73 tuổi, ngụ Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) cũng nhận được đầy đủ lương hưu tháng 8 và phần tăng thêm của tháng 7 và tháng 8 thông qua thẻ ATM. Do mức hưởng lương hưu thấp, phần tăng thêm tuy không nhiều nhưng bà Công vẫn rất vui. Bà phấn khởi chia sẻ: “Giá cả sinh hoạt ngày càng tăng nên những người chỉ trông chờ vào lương hưu như chúng tôi rất vui khi được Nhà nước tăng lương”.

Chú thích ảnh
Người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh nhận lương hưu tại bưu điện các quận, huyện. Ảnh: TTTXVN phát

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 42/2023/NĐ/CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2023 theo mức hưởng mới bắt đầu được thực hiện từ ngày 14/8 nhằm phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định 42. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 14/8, toàn bộ những người nhận lương hưu thông qua thẻ ATM đều đã được chuyển vào tài khoản. Đối với người nhận tiền mặt, tính đến trưa 15/8, tỷ lệ chi trả đạt khoảng 88%.

“Dù chậm hơn so với bình thường nhưng việc chi trả lương hưu, trợ cấp vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người hưởng. Trong những tháng tiếp theo, việc tổ chức chi trả này sẽ trở lại bình thường vào những ngày đầu tháng như trước”, ông Trần Dũng Hà thông tin.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hiện quản lý 251.615 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Dự kiến, việc chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội bằng tiền mặt tại Thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 25/8.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.