TP Hồ Chí Minh còn 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa giải ngân

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân có 32.000 tỷ đồng nằm tại các dự án cần giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp sáng 31/10.

Sáng 31/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2024 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2024; đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho 2 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo về tỷ lệ giải ngân đầu tư công, ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 25/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố là 17.272 tỷ đồng, bằng 22% số vốn được giao. Kết quả này thấp hơn mục tiêu các đơn vị đề ra đầu năm là phải giải ngân 29% sau 10 tháng.

Trong số 63.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được giải ngân của TP Hồ Chí Minh, có 32.000 tỷ đồng nằm tại các dự án cần giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, các nhóm dự án bị chậm giải ngân gồm: nhóm ngập và triều (đang kiến nghị Trung ương) với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng; nhóm điều chỉnh quy hoạch với 4.000 tỷ đồng; nhóm bồi thường giải phóng mặt bằng là 30.000 tỷ đồng gồm: Rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc Kênh Đôi (đang hoàn thiện bồi thường để giải ngân cuối năm)...

Ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định: Giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố ở mức thấp, thậm chí ghi nhận trong tháng 10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn giảm. Tính chung 10 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố ước thực hiện giảm 2,3% so với cùng kỳ, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 22% kế hoạch.

Chú thích ảnh
Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP Hồ Chí Minh đang bị chậm tiến độ do vướng mắc về giải ngân đầu tư công. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Cụ thể, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước tháng 10 năm 2024 đạt 4.759,3 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tháng trước và giảm 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý ước thực hiện 4.755,2 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 4,1 tỷ đồng, bằng 11,4% so với cùng kỳ (do kế hoạch vốn từ ngân sách cấp huyện năm 2024 chỉ bằng 16,8% năm 2023).

Lý giải nguyên nhân giải ngân đầu tư công thấp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh khẳng định, trong quá trình triển khai, Thành phố có một số khó khăn, vướng mắc chủ quan như: sự thay đổi của một số pháp luật liên quan như: Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 35... phụ thuộc vào tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc về thủ tục thuộc thẩm quyền các Bộ, ngành Trung ương, thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh quy hoạch...

"Năm 2024, toàn Thành phố có 176 dự án thuộc nhóm này. Khi Luật Đất đai mới có hiệu lực, một số dự án đã tăng tổng mức vốn đầu tư do đi kèm các quy định, chính sách hỗ trợ thêm hộ dân bị ảnh hưởng. Tổng vốn cho các dự án này tăng lên hơn 32.000 tỷ đồng. Khi Luật Đất đai mới đã được áp dụng, Thành phố sẽ tập trung giải ngân hơn 32.000 tỷ đồng đối với nhóm dự án này trong tháng 11 và tháng 12. Đến cuối kỳ giải ngân, các dự án nhóm này sẽ đạt hơn 96% theo kế hoạch", ông Võ Trung Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lý giải.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đầu tư công còn chậm và thấp so với kế hoạch mặc dù đã bàn thảo cũng như đôn đốc rất nhiều lần. Lãnh đạo Thành phố cũng đã trực tiếp xuống từng dự án để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Từng chủ đầu tư, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng đưa ra giải pháp cụ thể, có quyết tâm, có lộ trình nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa như mong muốn.

"UBND Thành phố tiếp tục quán triệt nhiều giải pháp trọng tâm trong các tháng còn lại của năm và chỉ đạo xử lý, tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Trong đó, tập trung rà soát, cập nhật điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng tuần, tháng có kèm chi tiết danh mục từng dự án và số vốn giải ngân từng tuần; đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở các đơn vị chưa phấn đấu giải ngân vốn để đạt mục tiêu chung của Thành phố", ông Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị ngày 31/10.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải ngân đầu tư công, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thi đua cao điểm 60 ngày đêm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024. Theo đó, kế hoạch yêu cầu các tập thể tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) và các chương trình, công trình, dự án trọng điểm của Thành phố. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu thực hiện đạt tỷ lệ 95% theo kế hoạch và theo cam kết của các đơn vị. Đợt thi đua được tổ chức từ ngày 1/11 đến 31/12 với đối tượng tham gia là các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố. 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.