Tổng thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ của Lào Cai đạt 712 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 đạt khoảng 227.200 lượt, tăng 53% so với kỳ nghỉ lễ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ của Lào Cai đạt 712 tỷ đồng (tăng 30%).
Chú thích ảnh
Những chiếc xe ô tô được trang trí hoa hồng diễu hành xung quanh thị xã Sa Pa tại Festival hoa hồng và Carnaval với chủ đề "Mộng mị Sa Pa". Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Riêng tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, với hàng loạt sự kiện du lịch hấp dẫn, Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, trong cả kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Sa Pa đạt 103.000 lượt (bằng 105% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng doanh thu ước đạt 335,194 tỷ đồng (bằng 120%).

Tỷ lệ buồng phòng tại Sa Pa đạt 95% vào ngày 29/4- 1/5, tập trung chủ yếu ở phân khu trung - cao cấp tại khu vực trung tâm. Riêng các điểm du lịch cộng đồng, công suất bình quân đạt 65%, trong đó tập trung đông nhất tại xã Tả Van và Mường Hoa.

Tuy lượng du khách đến Lào Cai tăng cao so với cùng kỳ năm trước song con số này vẫn không đạt so với dự kiến ban đầu của ngành du lịch địa phương.

Theo đó, dự kiến, công suất phòng bình quân chung của Lào Cai trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt khoảng gần 80%. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này chỉ đạt khoảng trên 60%.

Theo Sở Du lịch Lào Cai, nguyên nhân của tình trạng này là do thông tin về số lượng ca mắc COVID-19 có chiều hướng gia tăng, làm xuất hiện tâm lý e ngại, dẫn đến một bộ phận khách du lịch đã hủy tour, hủy đặt phòng. Mặt khác, theo dự báo thời tiết, một số địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh, như: Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà… có mưa to, nên ít nhiều ảnh hưởng đến lịch trình du lịch của khách du lịch.

Trong dịp nghỉ lễ, tại các địa bàn trọng điểm du lịch của Lào Cai đã diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện du lịch tiêu biểu, đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa đã tổ chức 14 sự kiện nhằm tôn vinh cảnh quan, nét đẹp bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc Sa Pa, được nhân dân, du khách đánh giá cao, như: Lễ hội hoa Hồng Fansipan lần thứ 2 (từ 27/4 đến hết tháng 5/2023); Lễ hội (Canaval) đường phố "Sa Pa - Xứ sở của tình yêu"; Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tại xã Tả Phìn do thị xã Sa Pa tổ chức; ra mắt Show diễn thực cảnh "Nghiêng về bên nhau" để tôn vinh các nét đẹp sinh hoạt, văn hóa các dân tộc Mông, Dao Sa Pa… tại điểm du lịch Cát Cát.

Theo đánh giá của Sở Du lịch Lào Cai, trong dịp nghỉ lễ, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, quá tải tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn; giá phòng, giá các dịch vụ bình ổn, chưa ghi nhận các phản ánh về tình trạng tăng giá, ép giá dịch vụ của du khách. Phần lớn du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài đều bày tỏ sự yêu thích đối với các sự kiện, hoạt động du lịch được chuẩn bị công phu, hấp dẫn, giàu bản sắc, mang tính nghệ thuật, nhằm tôn vinh các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc Lào Cai.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.