Tổng thống Uganda Yoweri Museveni tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 7

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một quan chức cấp cao của đảng cầm quyền Uganda cho biết Tổng thống Yoweri Museveni sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 7 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. 

Đây là lần đầu tiên đảng Phong trào Kháng chiến Quốc gia (NRM) đang cầm quyền tại Uganda xác nhận điều này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Yoweri Museveni phát biểu tại cuộc họp ở Entebbe, Uganda. Ảnh: AFP/TTXVN

Uganda sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 1/2026, trong đó cử tri sẽ bầu ra cả tổng thống và các nhà lập pháp.

Tổng thống Yoweri Museveni, 80 tuổi, đã nắm quyền ở Uganda từ năm 1986. Ông là nhà lãnh đạo cầm quyền lâu thứ tư ở châu Phi sau Teodoro Obiang từ Guinea Xích Đạo (46 năm), Paul Biya của Cameroon (43 năm) và Denis Sassou-Nguesso ở CH Congo (41 năm). 

Trong nhiệm kỳ của ông, đảng NRM đã hai lần thay đổi Hiến pháp 1995 để cho phép ông Museveni kéo dài thời gian cầm quyền. Bản sửa đổi năm 2005 đã xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống và vào năm 2017, Quốc hội Uganda đã bỏ phiếu bãi bỏ các yêu cầu về độ tuổi.  

Theo Tanga Odoi - Chủ tịch cơ quan bầu cử của NRM, ông Museveni dự kiến chính thức nộp đơn xin đề cử của đảng mình vào ngày 28/6 tới. Trước đó, Tổng thống Museveni nhiều lần tuyên bố thời gian cầm quyền lâu năm của ông là nhờ vào sự ủng hộ lâu dài của người dân.

Đối thủ lớn nhất của ông Museveni trong cuộc bầu cử năm 2026 sẽ là Bobi Wine. Ca sĩ Wine sinh năm 1982 này đã chuyển sang làm chính trị gia và đứng thứ hai trong cuộc bầu cử năm 2021, nhưng sau đó kết quả bầu cử bị cho là gian lận. Ông Wine đã công bố ý định tái tranh cử vào năm sau.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.