Tổng thống UAE thăm Qatar lần đầu tiên kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan đã đến Qatar ngày 5/12 trong chuyến thăm đầu tiên kể từ sau khi Saudi Arabia và các nước đồng minh Arab chấm dứt tẩy chay Doha gần 2 năm trước đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Ankara trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã ra sân bay đón Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. 

Hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin chuyến thăm được thực hiện "trên cơ sở quan hệ anh em gắn kết hai nước và nhân dân hai nước". 

Tháng 1/2021, tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 41 của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), 4 nước Arab gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã ký một tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao, kinh tế và du lịch với Qatar, qua đó khép lại cuộc khủng hoảng ngoại giao kéo dài 3 năm rưỡi trong khu vực kể từ khi các nước Arab nói trên áp dụng cấm vận Doha từ giữa năm 2017. 

Saudi Arabia đã đóng vai trò nước tiên phong khi thông báo mở cửa tất cả biên giới với Qatar. Quan hệ ấm lên giữa Saudi Arabia và Qatar được coi là sự thay đổi chính sách lớn của khối Arab do Saudi Arabia đứng đầu.

Thái tử Saudi Arabia và Tổng thống Ai Cập đã tham dự lễ khai mạc World Cup tại Doha hôm 20/11 vừa qua, trong khi UAE cử Phó Tổng thống tham dự sự kiện này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.