Theo RT, trong phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét khả năng đưa lực lượng Mỹ tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia nhằm vào Houthi ở Yemen. Tuyên bố được đưa ra khi giao tranh leo thang và lực lượng này tiếp tục tấn công các sân bay của Saudi Arabia.
Khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có tham gia chiến dịch hay không, ông Trump trả lời rằng điều này có thể xảy ra. Ông cho biết Washington vừa nhận được thông tin về cuộc tập kích mới nhất, sẽ xem xét tình hình trước khi quyết định và có thể hành động nhanh chóng.
Trong một phát biểu khác, ông Trump đánh giá Saudi Arabia có khả năng tự bảo vệ và lực lượng nước này có năng lực chiến đấu tốt, đồng thời chỉ trích vụ tấn công mới nhất. Khi tiếp tục được hỏi về khả năng can thiệp, ông cho biết Washington đang liên lạc với Houthi và sẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.
Theo số liệu cập nhật ngày 11/10 của Tổng cục Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA), vụ tập kích sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài, bao gồm một công dân Mỹ. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Houthi đã nhận thực hiện vụ tấn công. Đây là một trong nhiều cuộc tập kích nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong những ngày gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn với RT, quan chức cấp cao Houthi Mohammed al-Bukhaiti cho biết các cuộc tấn công nhằm buộc Riyadh chấp nhận một giải pháp hòa bình toàn diện và lâu dài, chấm dứt chiến tranh cùng tình trạng phong tỏa lẫn nhau.
Giao tranh bùng phát trở lại trong lúc các lực lượng Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn mở cuộc tiến công lớn nhằm giành lại những vùng lãnh thổ Houthi đã chiếm giữ, trong đó có các khu vực chiến lược gần eo biển Bab el-Mandeb. Ngày 9/10, người phát ngôn liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo lực lượng này đã triển khai các chiến dịch quy mô lớn, phá hủy 136 mục tiêu quân sự của Houthi.
Những phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy khả năng Mỹ điều chỉnh lập trường về việc trực tiếp tham gia giao tranh. Trước đó, ông từng không chấp thuận đề nghị hỗ trợ quân sự của Riyadh, dù công tác chuẩn bị cho một chiến dịch đã được triển khai.
Washington được cho là vẫn tiếp tục cung cấp thông tin tình báo và những hình thức hỗ trợ khác không trực tiếp tham gia chiến đấu cho Riyadh. Nếu quyết định tấn công Houthi, Mỹ có thể can dự vào thêm một mặt trận trong cuộc xung đột khu vực.
Trước đó vào tháng 3/2025, ông Trump ra lệnh tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều tuần, sử dụng không quân và hải quân tấn công các vị trí của Houthi. Mục tiêu bao gồm bệ phóng tên lửa, hệ thống radar và những cơ sở quân sự khác, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Chiến dịch đột ngột kết thúc vào tháng 5/2025 theo một thỏa thuận ngừng bắn do Oman làm trung gian, sau khi Houthi đồng ý ngừng tấn công tàu Mỹ.
Tháng 9/2026, ông Trump tuyên bố Houthi đã liên hệ với Washington để tránh một cuộc đối đầu mới với quân đội Mỹ. Theo ông, lực lượng này muốn Mỹ đứng ngoài giao tranh, song Houthi phủ nhận việc đã liên lạc với Washington.
Đợt leo thang mới tại Yemen diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực lan rộng sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh với Iran vào tháng 2. Houthi đã mở rộng vùng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ của Yemen, đe dọa một tuyến vận tải biển quan trọng.
Tuyến đường này ngày càng có ý nghĩa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, khi giao thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Diễn biến tại Yemen vì thế gắn trực tiếp với sức ép bảo vệ đường vận chuyển năng lượng của Riyadh.