Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada, cáo buộc nước láng giềng phương Bắc hành xử sai khi sử dụng trái phép hình ảnh và lời nói của cố Tổng thống Ronald Reagan trong một quảng cáo phản đối thuế quan của Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ, do những hành động mà ông cho là “nghiêm trọng” của Canada, tất cả các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada "chính thức chấm dứt". Theo ông, đoạn quảng cáo của chính quyền tỉnh Canada đã ngụy tạo bài phát biểu năm 1987 của cố Tổng thống Reagan về thương mại để khiến ông Reagan có vẻ phản đối thuế quan. Quỹ Ronald Reagan xác nhận đoạn video bị cắt ghép và cho biết đang “xem xét các hành động pháp lý”.

Quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ hơn hai tuần sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney tới Nhà Trắng nhằm tìm cách nới lỏng các mức thuế cao của Mỹ. Dù vẫn duy trì Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), song các loại thuế toàn cầu của Washington – đặc biệt với thép, nhôm và ô tô - đã tác động mạnh tới nền kinh tế Canada.

Canada là nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ trong thời gian qua. Từ tháng 1 đến tháng 9/2024, Canada đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 435 tỷ USD sang Mỹ. Ngoài ra, khoảng 60% lượng dầu thô nhập khẩu và 85% lượng điện nhập khẩu của nền kinh tế lớn nhất thế giới đến từ Xứ sở Lá phong. Canada cũng là nhà cung cấp thép, nhôm và uranium lớn nhất cho Mỹ.

Liên quan đến các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan ngày 24/10 cho biết Seoul và Washington vẫn còn khác biệt lớn về tỷ lệ vốn đầu tư tiền mặt trong gói đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết theo thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Phát biểu trước Quốc hội sau khi trở về từ Washington, ông Kim cho biết Mỹ muốn Hàn Quốc tăng tỷ trọng đầu tư bằng tiền mặt, trong khi Seoul mong muốn điều này chiếm một phần nhỏ hơn trong thỏa thuận.

Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 30/7, trong đó Mỹ quyết định hạ thuế đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, còn Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn đang bất đồng ý kiến về phương án triển khai khoản đầu tư này.

Theo phương án của phía Hàn Quốc, chỉ khoảng 5% trong 350 tỷ USD là đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt, phần lớn sẽ là bảo lãnh tín dụng (credit guarantees), phần còn lại là các khoản vay (loans). Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu “tấm séc trắng đầu tư" tương tự như thỏa thuận với Nhật Bản trước đó, trong đó Washington được tự quyết hoàn toàn về địa điểm sử dụng khoản đầu tư của Seoul.

Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra các yêu cầu như ký kết hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ không giới hạn, duy trì tỷ lệ đầu tư trực tiếp ở mức hợp lý và bảo đảm Seoul có quyền tham gia quyết định địa điểm đầu tư dựa trên nguyên tắc “tính hợp lý thương mại".

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.