Mỹ chấp thuận bán Hệ thống Pháo phản lực cơ động HIMARS cho Canada

Ngày 1/10 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ bán Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) và các thiết bị liên quan cho Canada.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ kiểm tra Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Cabanatuan, Philippines, ngày 30/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính giá trị của thương vụ vũ khí này lên tới 1,75 tỷ USD. Đây là mức giá ước tính cao nhất dựa trên các yêu cầu ban đầu. Tuy nhiên, mức giá cuối cùng có thể thấp hơn, tùy theo thỏa thuận mua bán đã ký. Hiện thương vụ vẫn cần sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ. Trước đó, Canada đã đề nghị mua 26 hệ thống HIMARS của Lockheed Martin cùng với dịch vụ hỗ trợ tích hợp, phụ tùng thay thế và đào tạo.

Thương vụ này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực quân sự của Canada, tăng cường khả năng đóng góp của Canada vào hệ thống phòng thủ chung NORAD cũng như khả năng phòng thủ và răn đe ở châu Âu. Thủ tướng Canada Mark Carney đã cam kết sẽ đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - trong năm tài chính 2025-2026.

Hồi tháng 6/2025, ông Carney cho biết Canada sẽ đầu tư hơn 9 tỷ CAD (hơn 6,4 tỷ USD) cho quốc phòng trong năm tài chính này, trong đó gồm mua sắm máy bay, xe bọc thép và đạn dược mới, nhằm xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng và đáp ứng cam kết quốc phòng của NATO trong năm nay.    

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.