Tổ chức Tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Huế

Trước tình hình dịch phức tạp trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế) ban hành kế hoạch tổ chức Tuần cao điểm tuần soát COVID-19 nhằm huy động sức mạnh toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong việc phòng, chống dịch. Hoạt động sẽ kéo dài đến ngày 5/12.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Huế chủ trì, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện Tuần cao điểm sẽ tầm soát 9 phường, xã có nguy cơ cao và phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường còn lại thực hiện tầm soát tại địa bàn. Hoạt động xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại khu dân cư sẽ được tổ chức theo hình thức lấy mẫu chung 3 lần vào các ngày 29-30/11; ngày 2/12 và ngày 5/12.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế thành phố Huế chỉ đạo các trạm y tế phường, xã, phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện kế hoạch Tuần cao điểm tầm soát COVID-19; làm đầu mối theo dõi tiến độ, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, sẵn sàng thực hiện tầm soát theo kế hoạch; lấy mẫu test nhanh kháng nguyên, mẫu gộp 3 theo hộ gia đình. Các trạm y tế tổ chức tập huấn lấy mẫu, đọc kết quả cho các thành viên Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại các địa phương.

Các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đi lại, tập trung đông người, thực hiện quét mã QR, biện pháp 5K; hướng dẫn người dân tự thực hiện test nhanh kháng nguyên tại nhà.

Các cơ sở y tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, bến xe, nơi tập trung đông người chủ động tiến hành xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên cho cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị, người bán hàng; đồng thời khuyến khích áp dụng xét nghiệm tầm soát đối với những người đến giao dịch, công tác, hội họp tại đơn vị...

Trong Tuần cao điểm tầm soát COVID-19, thành phố Huế khuyến khích người dân hạn chế ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động không thiết yếu. Các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cơ quan, đơn vị nhà nước, đơn vị khác đóng trên địa bàn thành phố được khuyến khích áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người.

Từ ngày 21-28/11, số F0 phát hiện mới trên địa bàn tỉnh là 925 ca, tập trung nhiều ở thành phố Huế với 596 ca. Một số địa bàn thuộc các phường Phú Hậu, Thuận Hòa, Hương Long, Hương Sơ, Hương Vinh, Thuận Lộc và xã Phú Thanh, Phú Dương, Phú Mậu (thành phố Huế) đang là "vùng đỏ" với cấp độ dịch cấp 4 tương ứng nguy cơ rất cao.

Trước hình hình đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 29/11, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các lực lượng, địa phương cần có biện pháp mạnh và đồng loạt, tập trung kiểm soát nguồn lây, đánh giá được nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, chú trọng giảm tỷ lệ F0, đặc biệt là F0 trong cộng đồng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hạn chế việc hội họp, tiếp xúc, giao lưu không cần thiết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị trong ba ngày tới, các địa phương phải sẵn sàng, đảm bảo số lượng kit test nhanh để triển khai tầm soát diện rộng và huy động lực lượng xét nghiệm phát hiện nhanh F0 trong cộng đồng. Ngành Y tế đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho người dân với phương châm "có vaccine đến đâu, tiêm ngay đến đó"; tuyên truyền cho người dân về sự cần thiết của tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tính đến chiều 29/11, toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có 3.091 ca mắc COVID-19; trong đó 1.636 người được điều trị khỏi, 5 ca tử vong. Lực lượng chức năng trong tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được 1.187.928 liều.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.