Hải Phòng: Tiếp tục điều chỉnh các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 29/11, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, ngành y tế Hải Phòng nhận định, dịch đang diễn biến phức tạp, số lượng mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 tăng cao, trong đó đều phát hiện các ca mắc COVID-19. Ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương khoanh vùng, truy vết và đưa các F0 tới điều trị tại các cơ sở y tế.

Với các trường hợp mắc COVID-19 là công nhân lao động ở phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng), hiện có 84 mẫu dương tính. Quận Hồng Bàng phối hợp với ngành y tế đã đưa các F0 đi điều trị, truy vết các F1 và trường hợp tiếp xúc để cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trong số những lao động là F0, có trường hợp là người ngoại tỉnh, chưa được tiêm vaccine, đang ở trọ tại một số phường trên địa bàn quận Hồng Bàng, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, thành phố triển khai linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch và sẵn sàng ứng phó với tình trạng số ca bệnh sẽ tăng lên trong vài ngày tới. Các cơ quan chức năng cần có giải pháp cứng rắn hơn với các trường hợp không tuân thủ quy định phòng, chống dịch, đặc biệt là các trường hợp đi từ vùng dịch về nhưng khai báo y tế không trung thực, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch.

Kết luận buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng thống nhất chỉ đạo, không tổ chức điều trị cho các F0 tại phường, xã. Sở Y tế, các quận, huyện nghiên cứu thành lập các trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của Bộ Y tế và sẵn sàng với tình huống số ca F0 gia tăng nhanh.

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị người dân hạn chế di chuyển, hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động đám cưới, đám ma, hội họp. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị tháo gỡ vướng mắc về kinh phí trong xét nghiệm của các doanh nghiệp, thực hiện tốt chính sách đối với các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Các quận, huyện rà soát người lao động chưa tiêm vaccine, nhất là lao động ngoại tỉnh và khẩn trương tiêm cho các trường hợp này. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cân nhắc kỹ phương án học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo an toàn và kết quả học tập của học sinh.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hải Phòng, tích lũy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn là 436 ca. Trong giai đoạn 4 của dịch từ ngày 27/4 đến nay là 430 ca, trong đó có 48 ca nhập cảnh.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.