Tinh gọn bộ máy: Khẩn trương sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Tỉnh Lạng Sơn khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "vừa chạy vừa xếp hàng", "cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở"... 
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", do Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức ngày 13/12.

Theo dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy tỉnh Lạng Sơn, tỉnh sáp nhập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của các Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; sắp xếp giảm tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan khối Đảng, đoàn thể; thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, tư pháp tỉnh và Đảng bộ khối chính quyền cấp tỉnh); rà soát, đề xuất kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo theo hướng chỉ giữ lại những ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ cần thiết.

Lạng Sơn sẽ hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giải thể Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới và chuyển chức năng, nhiệm vụ về phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sáp nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ, chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Sở Giáo dục và Đào tạo; chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trẻ em, phòng, chống, tệ nạn xã hội từ Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sang Sở Y tế; chuyển chức năng nhiệm vụ về giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang Ban Dân tộc; chuyển chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ sang Ban Dân tộc.

Đồng thời, tỉnh sắp xếp các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện, cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp ủy cấp huyện; sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo tinh thần Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tỉnh tiếp tục rà soát, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch; rà soát sắp xếp lại một số hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ…

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá đúng năng lực chuyên môn, uy tín, hiệu quả làm việc của cán bộ, từ đó giảm thiểu những trường hợp không còn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy phải được thực hiện một cách đồng bộ, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để vừa đảm bảo tiến hành khẩn trương song phải đúng các quy định của Trung ương, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị, các cơ quan, bộ phận liên quan được giao nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu kỹ, tính toán đến các yếu về vị trí việc làm, lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó, số lượng biên chế, cơ sở vật chất. Các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí tăng cường truyền thông về nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy để cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.