Tinh gọn bộ máy: Long An giảm 123 đầu mối và 261 lãnh đạo, quản lý

Theo ông Lê Thanh Nghiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã giảm 123 đầu mối và 261 lãnh đạo, quản lý.

Trong số đầu mối và lãnh đạo giảm trên có 4/37 đầu mối cấp tỉnh, giảm 10,8% (so với cả nước giảm 4,2%) và 119/487 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND cấp huyện, 3 cấp trưởng đơn vị cấp tỉnh, 73/475 trưởng phòng và tương đương, 186/1076 phó trưởng phòng và tương đương, giảm 17,3% (so với cả nước giảm 10,8%).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Long An đã sắp xếp giảm 124/813 đơn vị, đạt 15,25%; giảm 3.225 biên chế, đạt 10,91% so với năm 2015. Đối với các tổ chức hội quần chúng, thực hiện chủ trương nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Qua sắp xếp giảm 377 biên chế (cấp tỉnh 113, cấp huyện 264).

Cũng theo ông Lê Thanh Nghiêm, có thể khẳng định, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giảm chi thường xuyên. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, Long An còn một số tồn tại, khó khăn như: Một số quy định về tổ chức bộ máy giữa các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương thiếu đồng bộ, liên thông, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết; kết quả sắp xếp tổ chức, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế. Số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự chủ tài chính toàn bộ còn ít. Số lượng tinh giản biên chế vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết nhưng hiệu quả chưa cao, chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ chính sách, chưa chú trọng tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức làm việc không hiệu quả.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành Chỉ thị số 83-CT/TU, ngày 6/12/2024; thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc để xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới để đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong phạm vi lãnh đạo quản lý. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế để đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; thời gian chậm nhất ngày 20/12/2024.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.