Tinh gọn bộ máy: Sắp xếp để phù hợp với thực tiễn và chủ trương đổi mới

Ngày 13/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang Nguyễn Thiện Nhơn cho biết, cùng với việc xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh Hậu Giang nghiên cứu một số nội dung, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương.

Cụ thể, tỉnh hợp nhất Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang; hợp nhất 3 hội: Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hợp nhất Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang; hợp nhất Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang với Trường Cao đẳng Luật miền Nam (theo Thông báo số 7073/TB-BCĐ ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Tư pháp).

Đồng thời, tỉnh chuyển chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh về Sở Phát triển hạ tầng hoặc Sở Giao thông và Xây dựng đô thị; chuyển chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia về Văn phòng UBND tỉnh; chuyển chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; chuyển chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về trực thuộc Sở Chuyển đổi số, Khoa học, Công nghệ và Truyền thông.

Tỉnh nghiên cứu, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện như: Thực hiện hợp nhất Ban Quản lý Cụm công nghiệp, Ban Quản lý chợ thành phố Vị Thanh; kết thúc hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị và chuyển chức năng, nhiệm vụ giao về Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh thực hiện; kết thúc hoạt động Đội Quản lý trật tự đô thị và chuyển chức năng, nhiệm vụ giao về Phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ thực hiện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị phù hợp với chủ trương của Trung ương và thực tiễn của địa phương.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương, sau khi sáp nhập, hợp nhất các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, bộ máy cơ quan của tỉnh Hậu Giang được tinh gọn. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy còn lại 5 cơ quan, giảm 1 cơ quan. Các cơ quan tham mưu, giúp việc 8 huyện, thị, thành ủy giảm 8 cơ quan (mỗi huyện, thị, thành giảm 1 cơ quan).

Các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy còn lại 12 tổ chức đảng, giảm 10 tổ chức đảng (giảm 12 tổ chức đảng, thành lập mới 2 tổ chức đảng). Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh còn lại 14 cơ quan, giảm 5 cơ quan. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 8 huyện, thị, thành giảm 16 cơ quan (mỗi huyện, thị, thành giảm 2 cơ quan).

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.