Tỉnh biên giới của Nga cân nhắc nâng tình trạng khẩn cấp

Ngày 14/8, Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh, trong bối cảnh Ukraine tiến hành chiến dịch quân sự vào khu vực biên giới với Nga.

Chính quyền tỉnh sẽ cân nhắc nâng tình trạng khẩn cấp lên cấp liên bang trong trường hợp cần thiết. 

Chú thích ảnh
Ô tô ở Belgorod bị hư hỏng do pháo kích từ Ukraine. Ảnh minh họa: Telegram

Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu trong một đoạn video đăng trải trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc Gladkov cho biết tình hình ở Belgorod vẫn rất khó khăn và căng thẳng. Vì vậy, tình trạng khẩn cấp ở cấp khu vực được áp đặt với Belgorodd và có hiệu lực từ ngày 14/8 (theo giờ địa phương), nhằm đảm bảo cung cấp thêm hỗ trợ và bảo vệ cho người dân.

Trước đó, trong thông báo ngày 12/8, Thống đốc Gladkov xác nhận địa phương này đã bắt đầu sơ tán cư dân đến những nơi an toàn hơn.

Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6/8. Ba ngày sau đó, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại các tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các biện pháp này có thể bao gồm sơ tán người dân đến các khu vực an toàn, tạm dừng các hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.