Xung đột ở Kursk lan rộng 800 km2, Ukraine tuyên bố kiểm soát 74 khu dân cư của Nga

Trong khi AFP cho biết tới ngày 12/8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km2 ở tỉnh Kursk thì Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư của Liên bang Nga ở Kursk.
Chú thích ảnh
Tối 13/8, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Ảnh cắt từ clip do Văn phòng dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine phát đi vào tối 13/8.

Hãng tin AFP ngày 13/8 đã phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) chuyển tiếp và đánh giá. Theo đó, tính đến ngày 12/8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km2 bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga ở tỉnh Kursk.

Tối cùng ngày, trong một video do Văn phòng dịch vụ báo chí phát đi, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh “bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kursk”.

Ông Zelensky cũng đăng đoạn phim cho thấy ông đang trao đổi với Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrsky qua video. Trong đó, Tướng Syrsky báo cáo Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km”.

Xem video Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Nguồn: Văn phòng dịch vụ báo chí Tổng thống Ukraine

Vào khoảng 8 giờ sáng 6/8, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk ở miền Tây Liên bang Nga, theo hãng tin AFP, ban đầu có sự tham gia của 300 quân,nhưng theo phía Liên bang Nga là có sự tham gia của 1.000 quân với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép.

Chiến dịch nêu trên của Ukraine, được coi là cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất trên lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Chiến dịch tấn công này, theo Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hôm 12/8 sẽ buộc người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải làm hòa vì Ukraine quyết tâm chiến đấu và rằng chiến tranh hiện đang quay trở lại Liên bang Nga sau khi Moskva đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác.

Về phía Moskva, vào ngày 12/8, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Liên bang Nga “đánh bật” các lực lượng Ukraine, trong khi nhà chức trách cho biết hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực giao tranh.

Sau đó, trong một cuộc họp báo hôm 13/8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố quân đội nước này đã "ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động địch trên xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga" xung quanh một số ngôi làng.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.