Nhạc bật quá to có thể gây điếc?

Cường độ âm thanh phù hợp nhất cho tai của chúng ta (hay còn gọi là độ to) là từ 75-85dB (dexiben, nếu vượt quá ngưỡng này thì gọi là tiếng ồn “to” và sẽ gây ra những tác hại không tốt cho tai.

Ở nhà tôi ông xã và con trai suốt ngày bật nhạc to đến nhức óc. Có phải nghe tiếng ồn lớn lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến thính lực và có thể gây điếc?

Lê Công Phụng(Nha Trang)

Tai của chúng ta chỉ nghe được ở một dải âm thanh nhất định. Và cường độ âm thanh (chúng ta hay gọi là độ to) phù hợp nhất là từ 75-85dB (dexiben). Nếu vượt quá ngưỡng này thì gọi là tiếng ồn “to” và sẽ gây ra những tác hại. Tác hại điển hình nhất là gây ra sự biến đổi ngưỡng cảm nhận âm của màng nhĩ theo hướng nâng ngưỡng cảm nhận âm của màng nhĩ. Ban đầu tai vô cùng nhạy cảm với tiếng nói thông thường (80dB). Nhưng khi bị “trơ”, tiếng ồn làm cho tai không còn nhạy cảm nữa mà âm thanh phải có cường độ cao hơn thế mới đủ sức gây ra đáp ứng thính lực như 89-90dB. Lúc này chúng ta có biểu hiện nghễnh ngãng, nghe câu được câu không. Nếu sự kích thích âm thanh mà lớn hơn nữa, trong một thời gian dài hơn nữa thì có thể gây ra điếc. Ngoài ảnh hưởng tới sức nghe, tiếng ồn còn có thể gây ra suy nhược thần kinh, mệt mỏi, váng đầu... không có lợi cho sức khỏe.

Vậy nên, chúng ta không nên nghe nhạc to, không nên nghe sát tai. Nghe nhạc đến đinh tai nhức óc thì nghĩa là đã nghe nhạc quá to.  Mong rằng người thân trong gia đình bạn sẽ có sự điều chỉnh âm thanh thích hợp khi đọc tư vấn này.

BS.Cao Hồng Anh (theo Sức khỏe & Đời sống)

Dành cho bạn

Chính phủ chốt ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chính phủ chốt ngày nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 2/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ một số dịp lễ, Tết năm 2026 và năm 2027, trong đó Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ ngày 24/11.

Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã tại Quảng Trị

Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã tại Quảng Trị

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị liên tục tiếp nhận động vật hoang dã do UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bàn giao để cứu hộ, chăm sóc và phục hồi trước khi tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.