Nhà của Steve Jobs bị trộm

Ngôi biệt thự của nhà sáng lập Apple quá cố, Steve Jobs, ở California mới đây đã bị đạo chích cuỗm đi số đồ đạc trị giá tới 60.000 USD, gồm các máy vi tính và vật dụng cá nhân của ông.

Ảnh Steve Jobs được người hâm mộ treo bên ngoài nhà ông ở Palo Alto, California sau khi ông qua đời.

Tên trộm đã bị bắt và bị cáo buộc ăn trộm tại tư gia và bán đồ ăn cắp. Tên “đạo chích” hiện vẫn bị giam giữ và có thể được trả tự do với khoản bảo lãnh 500.000 USD sau phiên xét xử đầu tiên vào ngày 20/8.

 

Công tố viên Tom Flattery của quận Santa Clara cho biết, nhà chức trách sẽ xem xét các đồ vật bị lấy cắp là thuộc về Jobs hay một thành viên khác trong gia đình ông. Theo ông Flattery, tên trộm có thể không biết ngôi nhà mà hắn đột nhập là của một người nổi tiếng như Steve Jobs.

 

Vị CEO quá cố, người được mệnh danh là linh hồn của Apple, đã qua đời hồi năm 2011 ở tuổi 56.

 

 

T.H

FBI công bố tài liệu chưa từng được biết đến về Steve Jobs
FBI công bố tài liệu chưa từng được biết đến về Steve Jobs

Ngày 9/2, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công bố một tài liệu gần 200 trang về Steve Jobs- nhà sáng lập lừng danh của tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới Apple Inc., trong đó hé lộ nhiều mảng màu chưa từng được biết đến trong bức tranh cuộc đời và con người của huyền thoại công nghệ quá cố này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN