Tin tặc tấn công hệ thống bỏ phiếu trực tuyến cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Duma Quốc gia Nga đã bị tấn công DDoS từ các IP của Mỹ, Đức và Ukraine.

Theo đài Sputnik (Nga), Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Truyền thông và Truyền thông Đại chúng của Nga cho biết hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của nước này đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) từ các địa chỉ IP được đăng ký ở Mỹ, Đức và Ukraine.

Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu tổng tuyển cử cả trực tiếp và trực tuyến bắt đầu ở Nga. Bộ cho biết các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống xác thực, nhưng chưa ảnh hưởng đến hoạt động của nó.

Trước đó, nhà chức trách Nga đã triệu Đại sứ Mỹ tới để yêu cầu Washington ngừng can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử ở nước này diễn ra từ ngày 17/9 đến 19/9. Đây cũng là vấn đề khiến quan hệ giữa Moskva và Washington căng thẳng lâu nay.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.