Tổng thống Nga Putin là nguyên thủ đầu tiên xác nhận sẽ dự Olympic Bắc Kinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ quốc gia lớn đầu tiên xác nhận sẽ tham dự Thế vận hội (Olympic) mùa Đông ở Bắc Kinh năm 2022, trong bối cảnh sự kiện này đang bị kêu gọi tẩy chay. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/9 cho biết Moskva cũng hy vọng Tổng thống Putin sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Trong khi đó, theo tờ Bloomberg, một số chính trị gia ở phương Tây – trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi – đã kêu gọi tẩy chay ngoại giao về sự kiện thể thao trên bằng cách không cử phái đoàn đại diện chính thức đến tham dự. Lý do họ kêu gọi tẩy chay có liên quan đến những cáo buộc về nhân quyền ở Trung Quốc. 

Hiện nay, Bắc Kinh và Moskva đang đẩy mạnh các mối quan hệ song phương. Ngoại trưởng Lavrov hồi tháng 3 từng miêu tả tình hữu nghị giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử. 

Tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Bắc Kinh và Moskva thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân hơn nữa nhân sự kiện ông cùng Tổng thống Putin theo dõi lễ khởi công dự án lò phản ứng hạt nhân chung tại Trung Quốc. 

Liên quan đến Olympic Bắc Kinh năm 2022, Trung Quốc gấp rút kiểm tra điều kiện của các cơ sở thi đấu cùng với bộ quy tắc phòng chống lây nhiễm COVID-19 tại sự kiện quốc tế này. 

Chính phủ Trung Quốc ngày 16/9 vừa công bố kế hoạch mở rộng các biện pháp hạn chế ô nhiễm ở khu vực xung quanh thủ đô đến tháng 3/ 2022 - một phần để đảm bảo không khí được trong lành hơn trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông. 

Ban tổ chức cũng vừa công bố câu khẩu hiệu chính thức của kỳ thế vận hội là “Together for a Shared Future” (tạm dịch: Sát cánh vì tương lai chung). 

Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình từng dự lễ khai mạc Olympic Sochi năm 2014, song không có mặt tại lễ khai mạc Olympic Tokyo hồi tháng 7. 

Các vận động viên Nga chỉ được sử dụng lá cờ mang tính biểu tượng tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, thay vì tư cách đại diện cho quốc gia Nga, như là một phần của hình phạt do Cơ quan phòng chống doping thế giới đưa ra. Năm 2016, một cuộc điều tra độc lập do cơ quan này ủy quyền đã phát hiện ra rằng các quan chức thể thao Nga trình thao túng kết quả kiểm tra doping của những vận động viên quốc gia này từ năm 2011 đến năm 2015.

Theo quy tắc, các quan chức Nga cũng bị cấm dự sự kiện thế vận hội, trừ khi được đích thân nước chủ nhà mời đến. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.