Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đang mở rộng cơ sở hạt nhân

Các hình ảnh vệ tinh mới thu được cho thấy dường như Triều Tiên đang mở rộng một cơ sở quan trọng có khả năng làm giàu urani.
Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu urani tại cơ sở Yongbyon hôm 3/8. Ảnh: Maxar

Theo kênh CNN, các bức ảnh do Công ty Công nghệ Maxar chụp hồi đầu tuần cho thấy việc cải tạo đang được tiến hành tại một nhà máy làm giàu urani nằm trong khu phức hợp Cơ sở Nghiên cứu Hạt nhân Yongbyon. 

Ông Jeffrey Lewis, chuyên gia vũ khí và là Giáo sư Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nhận định những thay đổi này sẽ cho phép Triều Tiên có thể tăng công suất làm giàu urani. 

“Việc mở rộng gần đây nhất tại Yongbyon có lẽ phản ánh kế hoạch tăng cường sản xuất nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí”, ông nói và lưu ý rằng việc xây dựng đang diễn ra phù hợp với những nỗ lực trước đó của Triều Tiên. Đó là mở rộng không gian sàn tại cơ sở để có thể chứa nhiều máy ly tâm hơn và do đó có thể làm giàu được nhiều urani hơn mỗi năm.

Giáo sư Lewis cho biết thêm rằng khu vực mới rộng khoảng 1.000 mét vuông, đủ không gian để chứa thêm 1.000 máy ly tâm.  Ông cũng nhận định rằng nếu Triều Tiên nâng cấp loại máy ly tâm đang được sử dụng tại cơ sở này, thì điều đó “có thể làm tăng đáng kể công suất của nhà máy”.

“Việc bổ sung thêm 1.000 máy ly tâm mới sẽ tăng 25% công suất sản xuất urani được làm giàu của nhà máy”, ông nói.

Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu urani Yongbyon hôm 1/9. Ảnh: Maxar
Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh cơ sở làm giàu urani Yongbyon hôm 14/9. Ảnh: Maxar

Theo hai nguồn tin thân cận, các quan chức Mỹ dường như đã biết về hoạt động gần đây tại nhà máy làm giàu urani ở Yongbyon. Họ thừa nhận những phát triển đó có thể báo hiệu kế hoạch tăng cường sản xuất urani để chế tạo vũ khí của Triều Tiên.

Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Thông tin về nghi vấn Triều Tiên mở rộng kho vũ khí hạt nhân diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới nhất trong vài ngày qua, bao gồm vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên hôm 15/9. Cùng ngày, Hàn Quốc cũng phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm tự sản xuất. Các động thái này đã làm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên tăng lên theo cấp số nhân trong những ngày qua.

Việc mở rộng quy mô nhà máy làm giàu urani tại Yongbyon cũng có thể sẽ làm trầm trọng thêm mối lo ngại xuất phát từ một báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Theo đó, báo cáo cho biết nước này dường như đã tái khởi động lò phản ứng hạt nhân trong cùng một khu phức hợp.

Báo cáo cho biết đây là những dấu hiệu đầu tiên về hoạt động tại lò phản ứng kể từ tháng 12/2018. “Việc tiếp tục chương trình hạt nhân của Triều Tiên vi phạm rõ ràng các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và rất đáng tiếc”, báo cáo của IAEA cho biết.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho biết việc Triều Tiên tăng cường sản xuất vật liệu hạt nhân phù hợp với các đánh giá của tình báo Mỹ về cam kết của nước này đối với chương trình vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng nhắc lại lập trường của mình là tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, đồng thời cho rằng ngoại giao chính là con đường giúp các bên đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hải Vân/Báo Tin tức (CNN, Bloomberg)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.