Tiếp nhận 12.000 tài liệu hiện vật của giáo sư Phạm Đức Dương

Nhân dịp 85 năm ngày sinh của GS.TS Phạm Đức Dương (21/10/1930 - 21/10/2015), ngày 17/10/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận 12.000 tài liệu, hiện vật của GS.TS Phạm Đức Dương, một nhà khoa học tài năng và tâm huyết.

Bộ sưu tập tài liệu lịch sử cuộc đời GS.TS Phạm Đức Dương là một khối tài liệu lớn và quý, với hơn 12.000 tài liệu, gồm các sổ ghi chép thực địa, bản thảo, thư từ, phiếu điều tra ngôn ngữ, bài viết, ảnh tư liệu, sách báo, tạp chí… Những tài liệu này không chỉ thể hiện về cuộc đời và sự nghiệp của GS Phạm Đức Dương, mà còn có nhiều giá trị để tìm hiểu về lịch sử xây dựng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, về ngành Đông Nam Á học ở Việt Nam, hay về nhiều nhà khoa học có quan hệ với GS Phạm Đức Dương như Phan Ngọc, Từ Chi, Cao Huy Đỉnh, Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Bích Hà…

Tiếp nhận 12.000 tài liệu hiện vật của giáo sư Phạm Đức Dương ảnh 1

Ông Phạm Thanh Hà, con trai trưởng GS.TS Phạm Đức Dương phát biểu tại lễ tiếp nhận.

GS.TS Phạm Đức Dương nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), người đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng Viện nghiên cứu Đông Nam Á. Ông đã tổ chức sưu tầm tư liệu và nghiên cứu về Đông Nam Á, tập hợp được một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, trong đó có những người có uy tín khoa học cao như Nguyễn Từ Chi, Phan Ngọc, Cao Xuân Hạo…

Sau khi nghỉ hưu, ông cùng các đồng nghiệp xây dựng Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam (SEARAV) với hàng chục viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc, đồng thời ông là Chủ tịch sáng lập của Hội.

GS.TS Phạm Đức Dương đã dành cả cuộc đời mình tận tâm phục vụ cách mạng và cống hiến cho công tác khoa học. Ông có nhiều đóng góp trên cả ba phương diện: nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học và đào tạo cán bộ khoa học. GS.TS Phạm Đức GS Phạm Đức Dương là tác giả và đồng tác giả của hơn 20 cuốn sách chuyên khảo về ngôn ngữ học và Đông Nam Á học, là tác giả của hơn 200 bài nghiên cứu được công bố trên các tạp chí hay tại các hội thảo khoa học. Giai đoạn sau, ông tập trung vào nghiên cứu về văn hóa học, giáo trình của ông được một số trường đại học ở miền Nam sử dụng chính trong chương trình đào tạo của nhà trường.

GS Phạm Đức Dương đã góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ học trò trong lĩnh vực ngôn ngữ học, Đông Nam Á học và văn hóa học. Đặc biệt, ông dành phần lớn không gian trong ngôi nhà riêng khá chật hẹp (ở khu tập thể Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngõ 35, phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội) để làm thư viện gia đình và mở cửa cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, những ai say mê khoa học đến đọc sách và trao đổi về học thuật.

Phát biểu tại buổi lế tiếp nhận, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam khẳng định: 12.000 tài liệu về lịch sử cuộc đời của GS Phạm Đức Dương là cả một gia tài lớn, gia tài của một nhà khoa học dành trọn cuộc đời tận tâm, tận lực xây dựng Viện Ngôn ngữ học rồi đến Viện Đông Nam Á, Hội Đông Nam Á học và đã đóng góp hết mình trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy đào tạo các thế hệ kế tiếp.

Phương Lan

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.