Thủy sản Anh tiến vào thị trường Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác thương mại mới

Chiều ngày 2/4, Đại sứ quán Anh thông tin, Vương quốc Anh chính thức được phép xuất khẩu thủy sản tươi sống sang Việt Nam, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

Theo thỏa thuận, sản phẩm thủy sản tươi sống từ Anh sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/4/2025. Sự phát triển này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm thủy sản chất lượng cao từ Vương quốc Anh, đặc biệt là tôm hùm, cua nâu và các loại hải sản tươi sống nổi tiếng thế giới.

Chú thích ảnh
Cua nâu là một trong các sản phẩm thủy sản chất lượng cao từ Vương quốc Anh. Ảnh: ĐSQ

Việt Nam hiện có mức tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á, với khoảng 37kg thủy sản mỗi người mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng xuất khẩu từ Anh. Theo dự đoán của Hiệp hội Thủy sản có vỏ Vương quốc Anh (SAGB), việc mở cửa thị trường Việt Nam sẽ mang lại khoảng 20 triệu bảng Anh cho ngành thủy sản Anh trong 5 năm tới.

SAGB cũng đánh giá, thủy sản Anh đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu sang Việt Nam, với sản lượng các sản phẩm tươi, đông lạnh và đã qua chế biến tăng 40% (tính từ tháng 1 - 9/2024) so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, việc xuất khẩu thủy sản tươi sống từ Vương Quốc Anh đến Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại giữa hai quốc gia.

Ông Daniel Zeichner, Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh chia sẻ: "Thủy sản chất lượng cao của Vương quốc Anh ngày càng được công nhận trên toàn cầu. Thỏa thuận tiếp cận thị trường Việt Nam là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy xuất khẩu và giúp doanh nghiệp Anh tiếp cận các thị trường quốc tế đầy tiềm năng".

Ông David Jarrad, Tổng giám đốc điều hành của SAGB cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Chính phủ Anh và Việt Nam để đạt được thỏa thuận xuất khẩu này. Việc mở rộng thị trường là một tín hiệu tuyệt vời cho ngành thủy sản và phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường toàn cầu đối với thủy sản tươi sống từ Anh".

Thông qua các cuộc đối thoại và hợp tác với cơ quan chính phủ của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (DEFRA) và Bộ Kinh doanh và Thương mại (DBT) Anh đã thành công trong việc xóa bỏ các rào cản pháp lý, giới thiệu các tiêu chuẩn đánh bắt và sản xuất thủy sản của Anh tới Việt Nam. Cùng với đó, các cơ quan chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và Hiệp hội thủy sản của Anh để đảm bảo quá trình hợp tác thương mại đạt hiệu quả và thúc đẩy kết nối giữa các nhà nhập khẩu Việt Nam và doanh nghiệp thủy sản Anh.

Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.