Thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa TP Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Đức

Sáng 10/4, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp ông Philipp Rosler, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Y tế, Cộng hòa Liên bang Đức cùng đoàn Doanh nghiệp Đức thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan chào mừng, đánh giá cao các tập đoàn, công ty Đức tới thăm và làm việc tại Thành phố với mong muốn tìm hiểu, xúc tiến hợp tác kinh tế với Thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và chuyển đổi số nên nhu cầu về thay đổi công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là rất lớn và đó cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Đức hợp tác, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của Thành phố trong tương lai.

Chia sẻ định hướng phát triển Thành phố trong một số lĩnh vực trọng tâm, ông Võ Văn Hoan cho rằng, các doanh nghiệp Đức với tiềm lực và kinh nghiệm của mình có thể hợp tác cùng Thành phố trong các lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển như hợp tác đầu tư, xây dựng các khu công nghiệp mới với công nghệ mới, tiên tiến, nhất là các ngành đang ưu tiên thúc đẩy như công nghiệp vi mạch, điện tử, bán dẫn, dược… 

Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn các doanh nghiệp Đức chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn và hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố hoạt động trong hệ sinh thái mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); tiếp tục hợp tác trong cung cấp tài chính, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án phát triển hạ tầng của Thành phố, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị. 

Cảm ơn những đề xuất hợp tác của đoàn doanh nghiệp Đức, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để các ý tưởng, mong muốn hợp tác chuyển hóa thành công việc cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp, đối tác hai bên, Thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp hai bên, nhất là các doanh nghiệp trong cùng nhóm, ngành hoạt động gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội và xúc tiến hợp tác một cách hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. 

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thành phố, ông Philipp Rosler cho biết, các doanh nghiệp Đức đánh giá cao tiềm năng, vị trí của Thành phố trong nền kinh tế Việt Nam và trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp về kinh tế giữa Đức và Việt Nam trong thời gian qua, các doanh nghiệp Đức mong muốn có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia đóng góp vào sự phát triển của Thành phố trong tương lai. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã có những chia sẻ về tình hình tổng quan và định hướng phát triển kinh tế Thành phố; ông Philipp Rosler cho rằng, các lĩnh vực phát triển ưu tiên của Thành phố cũng là những lĩnh vực thế mạnh của các thành viên đoàn doanh nghiệp Đức và các doanh nghiệp Đức có đủ khả năng và mong muốn hợp tác với Thành phố trong lĩnh vực chuyển đổi số, tư vấn, tìm kiếm đầu tư tài chính cho các dự án phát triển tại Thành phố cũng như hợp tác xây dựng Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại buổi tiếp, Trưởng đoàn doanh nghiệp Đức Urs Unkauf, Giám đốc điều hành liên bang về Phát triển và ngoại thương (Mạng lưới kinh tế toàn cầu BWA) bày tỏ mong muốn thông qua chuyến công tác lần này tại Thành phố và một số địa phương khác của Việt Nam sẽ xây dựng cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Đức và các doanh nghiệp Việt Nam, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Đức trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện các doanh nghiệp Đức bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của kinh tế Việt Nam và khẳng định mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực doanh nghiệp Đức có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển như chuyển đổi số, y tế và chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo và giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị…

Cộng hòa Liên bang Đức hiện đứng thứ 14 trong tổng số 122 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với 244 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 378 triệu USD. Hiện, 40 văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế Đức đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Ninh: Quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Quảng Ninh: Quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu

Thành phố Quảng Ninh đã ban hành danh mục các công trình thu hút đầu tư xây dựng mới 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa từ 346.000 đến 376.000m3 nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 .

Bảo vệ nguồn nước trước áp lực biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn

Bảo vệ nguồn nước trước áp lực biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc và nguồn nước mặt đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và giao thông thủy. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, phát triển sản xuất, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.