Thủ tướng Nhật Bản chuẩn bị công du Trung Đông

Chính phủ Nhật Bản ngày 10/1 xác nhận Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có chuyến công du 5 ngày tới Trung Đông, bắt đầu từ ngày 11/1.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 6/1/2020. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, Thủ tướng Abe sẽ có các cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Oman.

Dự kiến, Thủ tướng Abe sẽ trao đổi quan điểm với lãnh đạo 3 nước Trung Đông kể trên với vai trò quan trọng trong việc xoa dịu căng thẳng và ổn định tình hình khu vực.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản có kế hoạch tìm kiếm sự hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và an toàn hàng hải.

Trước đó, cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản thông báo đã chỉ thị Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) cử một tàu khu trục và hai máy bay tuần tra P-3C cùng 260 binh sĩ tới khu vực Trung Đông để thực hiện sứ mệnh khảo sát và nghiên cứu.

Dự kiến, trong chuyến công du Trung Đông lần này, Thủ tướng Abe sẽ tìm kiếm sự ủng hộ đối với kế hoạch triển khai khí tài quân sự nói trên tới Trung Đông. Nhật Bản khẳng định sứ mệnh của các binh sĩ MSDF ở Trung Đông chỉ là “thu thập thông tin ” để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền có liên quan tới nước này. Các hoạt động của lực lượng trên hoàn toàn độc lập với lực lượng tuần tra đa quốc gia do Mỹ đứng đầu đang hoạt động ở xung quanh Eo biển Hormuz.

Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn thứ 4 trên thế giới và quốc gia châu Á này phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông với 90% lượng dầu mỏ nhập khẩu là từ khu vực này.

Trong thông báo công bố quyết định cử MSDF tới Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho biết MSDF sẽ chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ ngăn chặn nguồn cung dầu mỏ bị cắt đứt.

Động thái của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông liên quan cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ leo thành xung đột nghiêm trọng trong khu vực, ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ thế giới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.